Tuyển futsal Việt Nam chờ đợi gì từ giải futsal vô địch Châu Á 2022?

MINH PHONG| 27/05/2022 13:10

Nằm ở nhánh đấu tương đối khó khăn, tuyển futsal Việt Nam cần thể hiện năng lực để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ ở giải futsal vô địch Châu Á 2022.

Tuyển futsal Việt Nam chờ đợi gì từ giải futsal vô địch Châu Á 2022?
Tuyển futsal Việt Nam tham dự giải futsal vô địch Châu Á vào tháng 9 tới đây. Ảnh: Quang Thắng

Chiều qua (26.5), lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết futsal Châu Á  2022 đã được diễn ra. Lá thăm may rủi đưa tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng D cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Saudi Arabia. Có lẽ, đây sẽ là bảng đấu “ác mộng” ở môn bóng đá sân 11 người. Nhưng với thảm đấu futsal, đây được xem là thử thách vừa sức với Việt Nam.

Nhìn chung, tuyển futsal Việt Nam sẽ gặp khó khăn chủ yếu ở trận đấu với đội bóng có trình độ vượt trội là Nhật Bản. Thực tế, việc có thể cầm hoà đối thủ này như tại giải futsal vô địch Châu Á 2016 là điều không mấy thực tế. Còn trước Hàn Quốc hay Saudi Arabia, tuyển futsal Việt Nam chơi đúng sức là có thể đánh bại đối thủ.

Tuy nhiên, với việc bảng C có sự hiện diện của Iran, Indonesia hay Lebanon, nếu giành vé vào tứ kết, tuyển futsal Việt Nam sẽ chạm trán một trong các đối thủ này. Đây đều là những đội bóng rất mạnh và tuyển futsal Việt Nam ít khi có thể đánh bại họ. Nếu giành ngôi nhì bảng, chúng ta nhiều khả năng gặp siêu cường ở bộ môn futsal là tuyển Iran.

Tuyển futsal Việt Nam
Tuyển futsal Việt Nam và cơ hội lấy lại niềm tin của người hâm mộ tại giải futsal vô địch Châu Á 2022. Ảnh: VFF

Tạm hiểu rằng, đây là một nhánh đấu khiến cơ hội tiến xa của tuyển futsal Việt Nam không nhiều. Nhưng sau SEA Games 31 không như ý, tuyển futsal Việt Nam đang cần một giải đấu ở cấp độ cao hơn để chứng minh năng lực, lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Ra đấu trường châu lục, chúng ta dễ dàng triển khai cách đá phòng ngự - phản công đã trở thành thương hiệu. Điều này trái ngược hoàn toàn thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang phải gặp các đối thủ chơi kỉ luật như Myanmar hay Indonesia.

Trao đổi với Lao Động, thủ thành Hồ Văn Ý cho biết: “Tôi và các đồng đội sẽ nỗ lực tập luyện nhiều hơn nữa trước khi giải đấu bắt đầu. Thực ra, không có đối thủ nào là dễ chơi cả, điều này được chứng minh qua nhiều giải đấu châu lục rồi. Tuyển futsal Việt Nam sẽ làm hết khả năng của mình”.

Giải futsal vô địch Châu Á 2022 sẽ diễn ra tại Kuwait từ ngày 25.9 đến ngày 20.10.2022. Có 16 đội tham dự và được chia làm 4 bảng đấu và thi đấu vòng tròn. Các đội nhất, nhì mỗi bảng giành vé vào tứ kết.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tuyển futsal Việt Nam chờ đợi gì từ giải futsal vô địch Châu Á 2022?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO