Tuổi trẻ quân đội tổ chức nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa

09/07/2021 10:58

Sáng 9-7, tại huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tri ân và Ngày hội nghĩa tình biên giới, biển đảo.

Chương trình được tổ chức nhằm mục đích giáo dục cán bộ, chiến sĩ nét đẹp truyền thống dân tộc; khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, đùm bọc, sẻ chia một phần những khó khăn về vật chất, tinh thần của đồng bào, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân; góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đại tá Doãn Văn Mậu, Phó chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Doãn Văn Mậu, Phó chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y khẳng định: Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Học viện Quân y luôn nhận thức được phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” là hoạt động thiết thực để toàn xã hội chăm sóc, đền đáp những người có công, đồng thời giáo dục cho thế hệ hôm nay biết sống nhân ái, biết trân trọng những giá trị cao đẹp của các anh hùng, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu của mình góp sức trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước, trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tá Doãn Văn Mậu, Phó chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y quan sát hoạt động thăm khám cho người dân.

Hướng tới 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tuổi trẻ toàn quân đã tham gia nhiều nội dung có ý nghĩa, thiết thực gắn với chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, phù hợp với tình hình dịch Covid-19. Cụ thể, Ban Thanh niên Quân đội đã tổ chức “Hành quân về nguồn” đến các địa bàn khó khăn, địa bàn chiến lược, khu căn cứ cách mạng, kháng chiến, khu di tích lịch sử; thăm, hỏi động viên và trao hàng nghìn suất quà, trao sổ tiết kiệm tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, các cháu học sinh vượt khó giỏi; xây tặng 12 “ngôi nhà 100 đồng".

Các bác sĩ Học viện Quân y cấp thuốc cho người dân.

Trong khuôn khổ chương trình, các bệnh viện, viện quân y, bệnh xá sẽ phối hợp với các địa phương trên cả nước tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 30 nghìn đối tượng chính sách với giá trị lên tới 3 tỷ đồng. Đồng thời, phối hợp với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phát động trong tuổi trẻ toàn quân tổ chức “Nhắn tin tri ân Liệt sĩ” (mỗi tin nhắn 15.000 đồng).

Tin, ảnh: TRẦN YẾN

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tuổi trẻ quân đội tổ chức nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO