Tứ kết Champions League: Những “kẻ học việc” nổi loạn?

11/08/2020 22:14

Ngoài Barcelona và Bayern Munich, tất cả những đội bóng còn lại chỉ như “kẻ học việc” ở Champions League 2019-20. Nhưng sự mới mẻ này cộng thêm thể thức thi đấu sinh tử khiến giải đấu thêm hấp dẫn.

Tứ kết Champions League: Những “kẻ học việc” nổi loạn? - 1
Lịch thi đấu vòng tứ kết Champions League
Thống kê chỉ ra rằng, 8 đội bóng tham dự vòng tứ kết Champions League đã giành được 10 chức vô địch trong quá khứ. Thế nhưng, số danh hiệu này được chia đều cho Barcelona và Bayern Munich (mỗi đội 5 lần vô địch). 6 đội bóng còn lại đều chưa một lần lên ngôi ở giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.
Tứ kết Champions League: Những “kẻ học việc” nổi loạn? - 2
Atalanta là hiện tượng thú vị ở Champions League mùa giải này
Trong số đó, Leipzig và Atalanta mới lần đầu tiên góp mặt ở vòng đấu của 8 đội bóng mạnh nhất nhưng đó là ẩn số vô cùng thú vị. Sự mới mẻ của họ tạo ra sự khó lường nhất định.
Atalanta chính là hiện tượng ở giải VĐQG ở châu Âu mùa giải này. Dù sở hữu đội hình “nhà nghèo” nhưng đội bóng Italia lại trình diễn lối chơi tấn công rực lửa, mãn nhãn bậc nhất châu Âu. Với 98 bàn thắng sau 38 trận ở Serie A mùa này, Atalanta chính là đội bóng ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử giải đấu. Ở vòng 1/8, họ từng loại Valencia với tổng tỷ số 8-4.
Ở vòng bảng, Atalanta từng tạo nên cơn địa chấn. Dù thua cả 3 trận đấu đầu tiên (thủng lưới 11 bàn) nhưng CLB thành Bergamo vẫn xuất sắc giành tấm vé đi tiếp. Càng ngày, Atalanta càng cho thấy bản lĩnh và khó bị đánh bại hơn.
Tất nhiên, nếu để lên bàn cân, Atalanta chẳng có cửa để so sánh với PSG. Có một thống kê thú vị, mức lương của một mình Neymar đủ sức để trả cho cả đội Atalanta. Nhưng đôi khi những con số chỉ để tham khảo.
Trong những năm qua, PSG luôn bị nghi ngờ về bản lĩnh chinh chiến ở trận đấu quyết định. Do đó, CLB nhà giàu nước Pháp chưa một lần tiến vào bán kết. Điều họ cần làm là khắc chế được sự hưng phấn của Atalanta. Chỉ có những đội bóng lớn mới có tố chất ấy và đây là cơ hội để đội bóng nhà giàu nước Pháp chứng minh điều đó.
Tương tự như Atalanta, Leipzig cũng đang trải qua hành trình đáng khen ngợi ở Champions League. Ở vòng 1/8, họ đã xuất sắc đánh bại Tottenham với tỷ số 4-0 sau hai lượt trận. Đó không phải là điều tầm thường.
Tứ kết Champions League: Những “kẻ học việc” nổi loạn? - 3
Leipzig được kỳ vọng sẽ gây bất ngờ trước Atletico Madrid
Thế nhưng, cơ hội đi tiếp của Leipzig đang bị nghi ngờ bởi lẽ kể từ vòng tứ kết, họ không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Timo Werner, người đã cập bến Chelsea. Hơn nữa, tới vòng đấu này, họ phải đối đàu với đối thủ sừng sỏ là Atletico Madrid.
Trong những năm qua, Atletico Madrid đã vươn mình mạnh mẽ để trở thành đối thủ khó chịu ở châu Âu. Dưới thời Simeone, họ đã 2 lần lọt vào chung kết Champions League (đều thất bại trước Real Madrid). Việc nằm ở nhánh đấu dễ (chỉ có PSG xứng tầm), CLB thành Madrid có cơ hội tiến sâu ở giải đấu.
Cuộc đối đầu giữa Barcelona và Bayern Munich xứng đáng là trận cầu đáng được mong chờ nhất ở vòng đấu này. Cả hai đội đều quá dày dạn kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu và được xem là kỳ phùng địch thủ. Trong lần gặp nhau gần nhất ở bán kết Champions League 2014/15, Barcelona từng loại Bayern Munich với tổng tỷ số 5-2. Nhưng trước đó, ở bán kết Champions League 2012/13, “Hùm xám” đã hạ gục Barcelona với tổng tỷ số 7-0.
Tứ kết Champions League: Những “kẻ học việc” nổi loạn? - 4
Barcelona - Bayern Munich xứng đáng là trận cầu đinh ở tứ kết Champions League
Ở thời điểm này, Bayern Munich đang được đánh giá cao hơn nhờ sự ổn định dưới thời HLV Hansi Flick với chuỗi 18 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Đặc biệt, “Hùm xám” sở hữu Lewandowski đang vào phom với khả năng săn bàn siêu hạng.
Barcelona lại gặp bất ổn trong giai đoạn cuối mùa ở cả thượng tầng lẫn nội bộ CLB. Việc thất bại trước Real Madrid trong cuộc đua vô địch La Liga khiến cho tương lai của HLV Setien luôn bị đe dọa. Chẳng phải ngẫu nhiên, nhà cái chỉ xếp Barcelona là ứng cử viên số 4 cho chức vô địch ở Champions League mùa này.
Cuối cùng, Man City đang có cơ hội lớn để tiến vào bán kết khi chỉ đối diện với Lyon. Dù CLB nước Pháp vừa loại Juventus nhưng họ vẫn không được đánh giá quá cao trong cuộc đối đầu với đại diện nước Anh.
Những trận đấu với Real Madrid cho thấy Man City đã cải thiện khá nhiều về bản lĩnh thi đấu. Lực lượng hiện tại của họ cũng rất dày và chất lượng. Bởi lẽ đó, Man “xanh” được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Ở chiều ngược lại, Lyon bị đánh giá yếu nhất. Chi tiết ấy cho thấy cơ hội tạo nên bất ngờ của Lyon là rất thấp.
Tứ kết Champions League: Những “kẻ học việc” nổi loạn? - 5
Man City có cơ hôi lớn lọt vào bán kết khi chỉ đụng độ với Lyon
Thế nhưng, điều đó không có nghĩa rằng chúng ta có quyền gạch tên bất kỳ CLB nào. Kể từ vòng tứ kết, Champions League chỉ diễn ra với thể thức 1 lượt. Do đó, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể khiến các CLB trả giá. Thể thức sinh tử này khiến cho Champions League càng hấp dẫn hơn.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tứ kết Champions League: Những “kẻ học việc” nổi loạn?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO