Từ 2 tài xế F0, truy ra ổ mại dâm

Trung Thành| 27/08/2021 12:22

(CATP) Đêm 24-8, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, 2 tài xế xe tải BS: 76H-010.82 là V.N.K (SN 1997, ngụ H.Trà Bồng) và L.D.S (SN 1995, ngụ H.Mộ Đức, cùng tỉnh) dương tính với virus SASR-CoV-2. Ngay trong ngày 25-8, lực lượng công an và ngành y tế tỉnh phối hợp xác minh những người thuộc diện F1, F2 thì phát hiện một số tình tiết có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Thông tin ban đầu, 2 tài xế trên khai lịch trình đi từ TP.Đà Nẵng đến Quảng Ngãi vào khoảng 10 giờ ngày 24-8. Lúc này, cảm thấy trong người mệt nên họ ghé nhà nghỉ Q.Đ (P.Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi) thuê phòng nghỉ ngơi, sau đó đến tiệm gội đầu rồi đón taxi đến Bệnh viện tư nhân Phúc Hưng để "test" nhanh thì phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, trong ngày 25-8, qua xác minh thêm, lực lượng chức năng nội dung khai báo của 2 ca là chưa đúng. Đó là có thêm một xe tải khác liên quan mang BS: 76C-077.39, do N.T.S (SN 1992) và Q.D.Đ (SN 1990) cùng tham gia điều khiển.

Theo lịch trình, xe tải BS: 76C-077.39 chạy từ Bình Định đến Quảng Ngãi trong ngày 23-8-2021, lái xe đã khai báo y tế tại chốt đèo Bình Đê (TX.Đức Phổ), cam kết giao hàng xong sẽ rời khỏi Quảng Ngãi. Còn xe tải BS: 76H-010.82 do L.D.S điều khiển cùng K., khai báo y tế tại chốt kiểm tra Dốc Sỏi lúc 16 giờ 30 ngày 23-8, cam kết không dừng, đỗ hoặc giao nhận hàng ở Quảng Ngãi. Thế nhưng cả hai xe tải này đều dừng, đỗ tại khu vực chợ tạm Quảng Ngãi cũ (P.Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi).

Lực lượng chức năng xác minh các trường hợp F1, F2 liên quan đến 2 ca F0 là tài xế xe tải

Tại cơ quan chức năng, cả 4 tài xế thừa nhận, sau khi dừng xe, khoảng 18 giờ ngày 23-8, có tổ chức nhậu ngay trên xe tải, do N.T.Đ (SN 1996, ngụ hẻm Lê Lợi) chuyển đến mồi và bia. Khoảng 20 giờ cùng ngày, L.D.S gọi điện cho taxi BS: 76A-074.73 đến chở nhóm tài xế này tới nhà nghỉ T.T (P.Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi) để nghỉ qua đêm. Tại đây, các tài xế gọi 3 cô gái đến "vui vẻ”. Sau đó, một cô gái ở lại qua đêm, còn 2 cô gái trở về nhà trọ.

Đến sáng 24-8, nhóm tài xế gọi taxi BS: 76E-064.03 đưa về chỗ xe tải đỗ (khu vực chợ tạm). Khoảng 10 giờ cùng ngày, xe tải BS: 76C-077.39 do N.T.S điều khiển cùng Đ. tiếp tục đến Bình Định. Còn L.D.S và K. ở lại đến chiều, thấy trong người mệt nên gọi taxi BS: 76A-074.73 ghé nhà nghỉ ở P.Nghĩa Chánh, rồi qua tiệm làm tóc để gội đầu. Sau đó, cả hai gọi taxi BS: 76A-074.73 chở đến Bệnh viện tư nhân Phúc Hưng để "test" nhanh Covid-19 và có kết quả dương tính.

Điều đáng nói, mặc dù trên địa bàn tỉnh đang có dịch Covid-19, nhưng chủ nhà nghỉ Q.Đ và T.T vẫn hoạt động. Đây là hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Riêng nhà nghỉ T.T còn có dấu hiệu vi phạm về chứa chấp mại dâm. Chủ cơ sở lưu trú này từng bị bắt, lãnh án 16 năm tù về tội chứa mại dâm.

Trước mắt, lực lượng chức năng đã buộc vợ chồng chủ nhà nghỉ T.T, 9 cô gái ở chung nhà trọ với 3 cô gái có mặt ở nhà nghỉ T.T tối 23-8 và 1 nam giới có chở các cô gái trên, cùng đi cách ly tập trung.

Tiếp tục đấu tranh với cô gái ngủ qua đêm tại nhà nghỉ T.T tối 23-8, cô này cho biết, tối 24-8, có "tiếp" 2 khách nam tại nhà nghỉ T.T và nhà trọ T.N.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Từ 2 tài xế F0, truy ra ổ mại dâm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO