Truy kẻ loan tin vải thiều bị ép giá 2.000 đồng/kg

28/05/2021 07:38

Huyện Lục Ngạn đã xác minh và khẳng định thông tin vải thiều bị ép giá xuống 2.000 đồng/kg là sai sự thật. Hiện vải thiều loại xấu nhất được cân với giá 8.000 đồng/kg, còn loại đẹp giá lên tới 30.000-35.000 đồng/kg.

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao thông tin khi 1 tài khoản facebook có tên M.L đăng tải thông tin vải thiều của mình bị ép giá xuống 2.000 đồng/kg.

Theo thông tin tài khoản này đăng tải, ngày hôm nay có chở một chuyến vải đi bán tại chợ. Lợi dụng lúc trưa ế hàng, điểm cân đối diện bờ sông Kim (thuộc khu vực Phượng Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang) trả giá 8.000 đồng/kg, sau đó ép xuống còn giá 6.000 đồng/kg. Đến lúc xếp hàng và tới lượt cân vải thì điểm mua này chốt giá 2.000 đồng/kg.

Truy kẻ loan tin vải thiều bị ép giá 2.000 đồng/kg
Vải thiều Lục Ngạn mới bắt đầu cho thu hoạch (ảnh:BH)

“Cuối cùng thì phải cho nguyên 1 sọt vải gần 3 tạ cho người quen vì ức chế không bán được”. Tài khoản facebook M.L than thở và khuyên người bán vải nên tránh điểm cân này ra.

Thông tin này được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội. Nhiều người ở vùng trồng vải thiều khẳng định loại quả đặc sản này đang được bán với giá khá cao, song không ít người cho rằng sẽ vẫn có chuyện điểm thu mua ép giá khi tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp.

Trao đổi với báo VietNamNet, ông Nguyễn Thế Thi, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh có điểm cân ép giá vải xuống 2.000 đồng/kg, huyện đã cử cơ quan chức năng xuống địa bàn xác minh thông tin.

Truy kẻ loan tin vải thiều bị ép giá 2.000 đồng/kg
Thông tin vải thiều bị ép giá xuống mức 2.000 đồng/kg là không chính xác (ảnh:BH)

Theo đó, khi xuống điểm cân được phản ánh, giá thu mua vải thấp nhất của họ là 8.000 đồng, cao nhất là 28.000 đồng/kg.

“Thông tin bán vải với giá 2.000 đồng/kg là sai sự thật”. Ông Thi nóivà cho biết thêm, huyện đang cho điều tra người đăng tin xấu này, khi có kết quả sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Bước đầu đã xác định được đối tượng đăng thông tin nhưng phải làm từng bước, theo quy trình, phía huyện sẽ cố gắng có thông báo tới báo chí.

Cũng theo ông Thi, vải thiều ở huyện Lục Ngạn mới vào vụ thu hoạch được 4 ngày nay. Thời điểm hiện tại vải trà sớm bắt đầu chín, sản lượng đã thu hoạch khoảng gần 4.000 tấn. Theo đó, những loại vải xấu mã có giá bán thấp nhất là 8.000 đồng/kg, còn đa phần giá dao động trong khoảng 15.000-28.000 đồng/kg. Loại có mẫu mã đẹp giá lên tới 30.000-35.000 đồng/kg. Riêng lứa vải muộn phải tới giữa tháng 6 mới bắt đầu chín rộ.

“Vụ này vải thiều Lục Ngạn được mùa, mẫu mã cũng như chất lượng quả vải đều rất tốt. Với sản lượng 120.000 tấn, dự kiến loại quả đặc sản này sẽ cho doanh thu khoảng trên 4.000 tỷ đồng”, ông Thi cho hay.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Truy kẻ loan tin vải thiều bị ép giá 2.000 đồng/kg
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO