Trưởng phòng Nội vụ đánh bạc: Bắt Giám đốc trung tâm thuộc Bộ LĐTB-XH

02/06/2020 07:52

Trong 4 người đánh bạc tại nhà Trưởng phòng thuộc Sở Nội vụ Thanh Hóa có ông Vũ Văn Khánh, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn.

Những người bị bắt gồm: Bùi Quốc Toàn (chủ nhà, SN 1960, hiện là Trưởng phòng Quản lý công chức, viên chức Sở Nội vụ Thanh Hóa), Đàm Anh Tuấn (SN 1971, ở phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn), Vũ Văn Khánh (SN 1972, ở phường Nam Ngạn) và Trần Đức Thịnh (SN 1981, trú phường Trường Thi, TP Thanh Hóa).

Trưởng phòng Nội vụ đánh bạc: Bắt Giám đốc trung tâm thuộc Bộ LĐTB-XH
Ông Khánh bị bắt trong chiếu bạc

Cục trưởng Cục Người có công (Bộ LĐTB-XH) Đào Ngọc Lợi xác nhận, ông Vũ Văn Khánh (SN 1972, ngụ tại phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) là Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Người có công Sầm Sơn.

Ông Khánh mới được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm từ ngày 1/1, thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Trưởng phòng Nội vụ đánh bạc: Bắt Giám đốc trung tâm thuộc Bộ LĐTB-XH
Sở Nội vụ, nơi ông Toàn công tác

Trước khi về trung tâm, ông Khánh làm Giám đốc Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội trực thuộc Sở LĐTB-XH Thanh Hóa.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 12h, ngày 31/5, tại nhà ông Bùi Quốc Toàn ở số nhà F27, khu 1, khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 4 người đang đánh bạc dưới hình thức “đánh phỏm”, thu giữ gần 55 triệu đồng và nhiều tang vật khác.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Trưởng phòng Nội vụ đánh bạc: Bắt Giám đốc trung tâm thuộc Bộ LĐTB-XH
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO