Trung Quốc phóng thành công vệ tinh khám phá Mặt Trời

Ngọc Ánh (TTXVN/Vietnam+)| 09/10/2022 09:24

Vệ tinh của Trung Quốc có tên gọi Đài Quan sát Mặt Trời trên Không gian Tiên tiến (ASO-S) được phóng vào vũ trụ bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2D và đã bay vào quỹ đạo theo kế hoạch thành công.

Trung Quoc phong thanh cong ve tinh kham pha Mat Troi hinh anh 1Tên lửa đẩy Trường Chinh-2D mang theo vệ tinh rời bệ phóng tại Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền, Trung Quốc, ngày 9/10/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo hãng tin Tân Hoa xã, Trung Quốc đã phóng một vệ tinh khám phá Mặt Trời vào vũ trụ từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền (Jiuquan) ở miền Tây Bắc nước này.

Sự kiện nói trên ghi nhận một nỗ lực tăng cường của Trung Quốc trong việc khám phá những bí ẩn của Mặt Trời.

Vệ tinh do Trung Quốc phóng lần này có tên gọi Đài quan sát Mặt Trời trên Không gian Tiên tiến (ASO-S) được phóng vào vũ trụ bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2D lúc 7h43 (giờ Bắc Kinh) và đã bay vào quỹ đạo theo kế hoạch thành công./.

Ngọc Ánh (TTXVN/Vietnam+)
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc phóng thành công vệ tinh khám phá Mặt Trời
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO