Xin hỏi, hành vi trù dập người lao động tham gia đình công có bị xử lý gì không? Bạn đọc có email manhtuanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.
Cho rằng mình bị trù dập khi bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, một nhân viên Trạm y tế xã tại Đắk Lắk đã livestream cảnh xé áo blouse ngay trước cổng cơ quan.
Bà Nguyễn Thị Nha Trang, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc (TP.HCM) thừa nhận có quy định trừ điểm thi đua giáo viên không thả tim vào thông báo trong Zalo.
Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc (TP.HCM) bị giáo viên tố có nhiều sai phạm trong quản lý, trừ điểm thi đua giáo viên vì không thả tim vào thông báo trong Zalo.
Bộ GD&ĐT đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội và địa phương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc cô Nguyễn Thị Tuất, giáo viên trường Tiểu học Sài Sơn B tố bị trường trù dập.
Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, quá trình thanh tra, sẽ thu thập chứng cứ làm rõ có hay không thông tin học sinh cầm gậy đánh, bắn đạn giấy vào cô Nguyễn Thị Tuất.
Sáng 29/3, UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) tổ chức buổi công bố quyết định thanh tra liên ngành liên quan đến đơn thư phản ánh của cô giáo trường Tiểu học Sài Sơn B.
Cô giáo Nguyễn Thị Tuất cho biết, mình bị BGH Trường Tiểu học Sài Sơn B (Quốc Oai, Hà Nội) "trù dập" trong thời gian công tác ở đây. Cô không được đứng lớp, phải làm các công việc ngoài chuyên môn.
Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản "đốc thúc", yêu cầu UBND TP Hà Nội báo cáo kết quả xử lý vụ trù dập người tố cáo sai phạm tại Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.
Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Ban quản lý đường sắt đô thị chấm dứt các hành vi trù dập đối với ông Lương Xuân Bình.
TTCP đề nghị Chủ tịch Hà Nội làm rõ hành vi có dấu hiệu trù dập, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người tố cáo sai phạm tại BQL dự án đường sắt đô thị Hà Nội.