Triệu chứng ‘khác thường’ do mắc biến chủng Omicron so với Delta

30/11/2021 09:41

Bệnh nhân nhiễm biến chủng mới Omicron có những triệu chứng 'khác thường' so với người nhiễm các biến chủng trước của virus corona bao gồm Delta.

Bệnh nhân nhiễm biến chủng mới Omicron có “nhiều triệu chứng khác thường” so với những người nhiễm biến chủng Delta, theo một bác sĩ Nam Phi, người nằm trong số những nhà khoa học đầu tiên phát hiện ra biến chủng Omicron.

Tiến sĩ Angelique Coetzee, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Nam Phi, nói với BBC hôm 28/11 rằng các bệnh nhân Covid-19 nhiễm biến chủng Omicron có thể bắt đầu xuất hiện từ ngày 18/11.

Triệu chứng ‘khác thường’ do mắc biến chủng Omicron so với Delta
Bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron có những triệu chứng "khác thường" so với nhiễm Delta. (Ảnh: Reuters)

Trong đó, bệnh nhân đầu tiên là một người đàn ông ngoài 30 tuổi. Bệnh nhân nói rằng anh ta “vô cùng mệt mỏi” trong vài ngày qua, kèm đau nhức toàn thân và “đau đầu một chút”.

Bà Coetzee nhấn mạnh thêm, nam bệnh nhân không có những triệu chứng thường thấy liên quan tới việc nhiễm biến chủng Delta hoặc bất cứ triệu chứng nào do nhiễm các biến chủng trước của virus corona như đau họng, mất vị giác và khứu giác. Tuy nhiên, bệnh nhân bị “ngứa họng” thay vì bị sưng họng.

Theo bà Coetzee, các đồng nghiệp của bà cũng báo cáo những trường hợp có triệu chứng tương tự trên bệnh nhân Covid-19 nhiễm biến chủng Omicron. Song bà Coetzee cho hay toàn bộ bệnh nhân chỉ trải qua “các triệu chứng cực nhẹ” và đáng nói chưa một bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron mà bà Coetzee biết cần phải nhập viện điều trị.

Những thông tin mà bà Coetzee quan sát thấy đã được Giáo sư Barry Schoub, người đứng đầu Ủy ban cố vấn về các loại vắc xin Covid-19 tại Nam Phi, xác nhận một phần.

“Cho tới nay, các trường hợp nhiễm bệnh đều có triệu chứng rất nhẹ. Chúng tôi có hệ thống giám sát bệnh viện và không phát hiện bất cứ sự gia tăng đáng kể nào về số người phải nhập viện điều trị”, ông Schoub nói với Sky News.

Toàn bộ các trường hợp nhiễm biến chủng Omicron được ghi nhận cho tới nay đều bị “nhẹ cho tới trung bình”, ông Schoub nói thêm.

Tuy nhiên, ông Schoub cảnh báo đây mới chỉ là “giai đoạn đầu”, do đó cần theo dõi để hiểu thêm về mức độ nguy hiểm thực sự của biến chủng mới Omicron.

Đáng nói, ông Schoub thừa nhận Omicron lây lan “rất nhanh” và số người nhiễm biến chủng này ở Nam Phi tăng từ mức dưới 300 ca/ngày lên hơn 3.200 ca/ngày chỉ trong vòng 10 ngày.

Biến chủng Omicron lần đầu tiên được phát hiện ở Nam Phi, nhưng nay đã xuất hiện ở nhiều nước trên thế giới với các ca tại một số nước châu Âu do có người từng di chuyển từ Nam Phi. Ngay lập tức nhiều nước đã đưa ra các phản ứng đối phó dịch bệnh mạnh mẽ như hạn chế hay cấm đi lại, cũng như dừng khai thác máy bay.

Trong đó, Nhật Bản, Israel và Morocco đã cấm nhập cảnh đối với toàn bộ người nước ngoài và Australia cho hoãn kế hoạch mở cửa biên giới trong vòng 2 tuần.

Hôm 26/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã gọi Omicron là “biến chủng đáng quan ngại” khi nghi ngờ Omicron có khả năng lây lan nhanh hơn các biến chủng khác của virus corona bao gồm Delta.

Hiện có 4 biến chủng được xếp vào nhóm đáng lo ngại gồm Alpha, Beta (lần đầu tiên được ghi nhận ở Nam Phi), Gamma và Delta. Ngoài ra còn có 2 biến chủng đáng quan tâm là Lambda và Mu.

Minh Thu (lược dịch)

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Triệu chứng ‘khác thường’ do mắc biến chủng Omicron so với Delta
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO