Triệt phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ 22 xe máy

02/08/2020 11:53

Công an huyện Thanh Miện (Hải Dương) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh, thu hồi 22 chiếc xe.

4 đối tượng cùng 22 chiếc xe máy là tang vật vụ án
Ngày 1.8, Công an huyện Thanh Miện khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cơ quan công an đã thu hồi 22 chiếc xe máy, nhiều nhất từ trước đến nay.

Các đối tượng bị khởi tố và tạm giam gồm: Phạm Hải Vân (sinh năm 1983), Bùi Văn Khỏe (sinh năm 1989, cùng ở thôn Nhật Lệ, xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ, Hưng Yên), Bùi Văn Hải (sinh năm 1980, ở thôn Bắc, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng) và Bùi Tiến Quân (sinh năm 1976, ở thôn Đồng Băng, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, cùng tỉnh Thái Bình).

Từ ngày 11.6-21.7, Vân, Khỏe đã thực hiện chót lọt 6 vụ trộm cắp xe máy ở huyện Thanh Miện với tổng trị giá tài sản khoảng 48 triệu đồng. Hai đối tượng khai nhận đã thực hiện một số vụ trộm cắp xe máy tại các huyện khác như Ninh Giang, Bình Giang, Gia Lộc và Quỳnh Phụ (Thái Bình). Toàn bộ số xe Vân, Khỏe lấy trộm được đều bán cho Hải và Quân.

Vân, Khỏe thường đi lang thang trên các tuyến đường bằng xe máy, khi phát hiện có xe máy dựng ven đường vắng, không có người trông coi là tiếp cận phá khóa, lấy trộm xe. Sau đó, chúng mang ra chỗ vắng người thay biển số giả và dùng điện thoại liên lạc với Hải để bán.
Cả Vân và Khỏe đều nghiện ma túy, không có việc làm ổn định, riêng Vân có một tiền án về tội chiếm đoạt tài sản.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ 22 xe máy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO