Triển lãm MAKS-2021 chính thức bế mạc

26/07/2021 11:40

Hãng thông tấn RIAN đăng tải, Triển lãm Hàng không-vũ trụ quốc tế MAKS-2021 đã chính thức bế mạc sau 6 ngày diễn ra tại thành phố Zhukovsky, ngoại vi Thủ đô Moscow.

Thông tin về các kết quả đạt được của MAKS-2021 tại buổi họp báo tối 26-7, lãnh đạo Aviasalon, đơn vị tổ chức triển lãm MAKS, cho biết, trong 6 ngày diễn ra triển lãm đã có hơn 135.000 lượt người tới dự triển lãm. Nhờ tổ chức công tác phòng, chống dịch, các hoạt động trong khuôn khổ MAKS-2021 đều diễn ra đúng kế hoạch và không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.

Triển lãm MAKS-2021 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19. Ảnh: THU HIỀN

Tham gia MAKS-2021 có 831 công ty, doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ hàng không đến từ 56 quốc gia trên thế giới. Các đơn vị đã mang tới triển lãm những sản phẩm công nghệ hàng không quân sự, dân sự và lưỡng dụng hiện đại hàng đầu thế giới, trong đó có 202 máy bay các loại. Tại triển lãm đã diễn ra hơn 100 hội thảo chuyên ngành với sự tham gia của gần 5.000 chuyên gia quốc tế.

Điểm nhấn của MAKS-2021 chính là sự kiện giới thiệu mẫu máy bay chiến đấu hạng nhẹ mới thuộc chương trình LTS với tên mã Checkmate (Chiếu tướng), phiên bản xuất khẩu của máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57E và nhiều sản phẩm hàng không lưỡng dụng khác. MAKS-2021 cũng ghi nhận sự mở rộng quy mô trưng bày các sản phẩm thiết bị bay không người lái tại triển lãm và số lượng người dự và tham qua triển lãm bằng hình thức trực tuyến tăng lên đáng kể.

Trong khuôn khổ MAKS-2021, các đơn vị tham gia đã ký kết, thỏa thuận hợp đồng với tổng trị giá tới 265 tỷ rúp, tương đương gần 3,6 tỷ USD.

Triển lãm MAKS được tổ chức 2 năm, 1 lần và là một trong những triển lãm hàng không-vũ trụ hàng đầu thế giới. Ảnh: THU HIỀN

“MAKS-2021 đã vượt các mục tiêu đề ra và so với kỳ MAKS-2019 về số lượng thỏa thuận, hợp đồng ký kết tại sự kiện và quy mô của các chương trình hợp tác”, đại diện Aviasalon cho biết.

Theo đánh giá của ban tổ chức MAKS-2021, sự kiện đã diễn ra thành công và đạt các mục tiêu đề ra, đặc biệt là khi được tổ chức trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Dự kiến, kỳ MAKS tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 2023.

TUẤN SƠN (theo RIAN, Lenta)

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Triển lãm MAKS-2021 chính thức bế mạc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO