TPHCM có phương án đặt tên phường Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định

15/04/2025 22:34

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, phương án đặt tên phường, xã trên địa bàn cần lựa chọn tên gọi tiêu biểu, đã ăn sâu vào tiềm thức, tâm tư, tình cảm của người dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM.

Kết luận tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 39, khóa XI, chiều 15/4, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh việc đặt tên gọi các đơn vị hành chính cấp xã đảm bảo đồng nhất, đồng bộ, phù hợp truyền thống, văn hóa lịch sử.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM nêu định hướng, phương án cần lựa chọn những tên gọi tiêu biểu, đã ăn sâu vào tiềm thức, tâm tư, tình cảm của người dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Các xã, phường không phải là cấp huyện thu nhỏ mà là cấp chính quyền cơ sở sát dân nhất.

TPHCM có phương án đặt tên phường Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định - 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên (Ảnh: Q.Huy).

Tiếp thu ý kiến của Ban Chỉ đạo, vừa qua, quận 1 đã đưa ra phương án một đơn vị hành chính có tên Sài Gòn. Quận 5 có đơn vị hành chính có tên Chợ Lớn. Các quận, huyện khác cũng có phương án thay đổi tên gọi đơn vị để phù hợp với định hướng trên.

Theo phương án được lấy ý kiến cử tri trên địa bàn, quận 1 sẽ sắp xếp từ 10 phường còn 4 phường. Trong đó, phường Tân Định được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Tân Định, phường Đa Kao. Phường Tân Định mới có diện tích 1,62km2, dân số khoảng 63.300 người.

Phường Sài Gòn thành lập trên cơ sở sáp nhập một phần phường Nguyễn Thái Bình và toàn bộ phường Bến Nghé. Phường Sài Gòn có diện tích 2,6km2, dân số hơn 32.000 người.

Phường Bến Thành thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Bến Thành, phường Phạm Ngũ Lão, một phần phường Cầu Ông Lãnh, một phần phường Nguyễn Thái Bình. Phường Bến Thành mới có diện tích 1,8km2, dân số gần 78.000 người.

Phường Cầu Ông Lãnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ phường Nguyễn Cư Trinh, phường Cầu Kho, phường Cô Giang và một phần phường Cầu Ông Lãnh. Phường Cầu Ông Lãnh mới có diện tích 1,6km2, dân số gần 79.000 người.

Quận 5 sắp xếp từ 10 phường còn 3 phường. Trong đó, phường Chợ Quán được hình thành trên cơ sở sáp nhập phường 1, phường 2, phường 4. Phường Chợ Quán có diện tích 1,2km, dân số khoảng 63.500 người.

Phường An Đông được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 5, phường 7, phường 9. Phường An Đông có diện tích 1,3km2, dân số khoảng 81.200 dân.

Phường Chợ Lớn được hình thành dựa trên cơ sở sáp nhập phường 11, phường 12, phường 13, phường 14. Phường Chợ Lớn có diện tích 1,6km2, dân số khoảng 85.000 dân.

Quận Bình Thạnh sẽ sắp xếp giảm từ 15 phường còn 5 phường. Trong đó, phường Gia Định được hình thành trên cơ sở sáp nhập phường 1, phường 2, phường 7, phường 17. Phường Gia Định có diện tích 2,7km2, dân số hơn 120.000 người.

Phường Bình Thạnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 12, phường 14, phường 26. Phường Bình Thạnh có diện tích 3km2, dân số khoảng 117.000 người.

Phường Bình Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 5, phường 11, phường 13. Phường Bình Hòa có diện tích 3,8km2, dân số khoảng 102.000 người.

Phường Thạnh Mỹ Tây thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 19, phường 22, phường 25. Phường Thạnh Mỹ Tây có diện tích 4,4km2, dân số khoảng 152.000 người.

Theo dantri.com.vn
https://dantri.com.vn/noi-vu/tphcm-co-phuong-an-dat-ten-phuong-sai-gon-cho-lon-gia-dinh-20250415220103092.htm
Copy Link
https://dantri.com.vn/noi-vu/tphcm-co-phuong-an-dat-ten-phuong-sai-gon-cho-lon-gia-dinh-20250415220103092.htm
    Nổi bật
        Mới nhất
        TPHCM có phương án đặt tên phường Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO