TP.HCM truy trách nhiệm huyện Bình Chánh vì người dân chưa tiêm vắc xin Covid-19

16/11/2021 14:34

Trong số 21 ca tử vong 5 ngày gần đây tại Bình Chánh, có 10 trường hợp thuộc nhóm nguy cơ cao nhưng chưa được tiêm vắc xin.

Sáng 16/11, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Bình Chánh. Hiện nay, toàn TP có trên 47.000 F0 đang cách ly tại nhà, mỗi ngày tăng thêm khoảng 1.000 ca.

TP Thủ Đức chiếm số lượng cao nhất với 11.299 ca, quận 12 có gần 10.000 ca, huyện Hóc Môn 6.600 ca, huyện Bình Chánh 6.600 F0 cách ly tại nhà.

TP.HCM truy trách nhiệm huyện Bình Chánh vì người dân chưa tiêm vắc xin Covid-19
Phó chủ tịch Dương Anh Đức làm việc với huyện Bình Chánh sáng 16/11.

Nhận định về tình hình dịch tại huyện Bình Chánh, ông Dương Anh Đức cho rằng có sự tăng đột biến trong 3 ngày gần đây, mỗi ngày phát hiện gần 1.000 ca F0 mới. Trước đó, mỗi ngày chỉ khoảng 200 đến dưới 400 ca.

Ông Đức yêu cầu địa phương làm rõ về tình hình tử vong vì Covid-19 trên địa bàn. Cụ thể, từ ngày 11-15/11, Bình Chánh có 21 ca tử vong. Trong đó, có 10 ca chưa tiêm, 6 ca tiêm 1 mũi, 3 ca tiêm 2 mũi và 2 ca chưa nắm thông tin.

“Gần 50% số tử vong chưa tiêm vắc xin. Trong khi đó số liệu báo cáo tiêm vắc xin của các xã đều 100% đã tiêm mũi 1. Đây là vấn đề rất lớn”, ông Đức nhận định.

Ông Dương Anh Đức yêu cầu làm rõ lý do người bệnh từ chối tiêm hay không biết, không tổ chức tiêm. Đây đều là những người thuộc nhóm nguy cơ cao, lớn tuổi, có bệnh nền.

“Nếu để sót không tiêm là lỗi của chúng ta. Nếu họ từ chối tiêm, chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ”, ông Đức nói.

TP.HCM truy trách nhiệm huyện Bình Chánh vì người dân chưa tiêm vắc xin Covid-19
Sở Y tế TP.HCM giám sát dịch tại huyện Bình Chánh ngày 7/11. Ảnh: HCDC

Tại hội nghị, ông Dương Anh Đức yêu cầu huyện Bình Chánh xem lại công tác nắm bắt thông tin từ địa phương và người dân của mình.

“Số liệu khi tiêm vắc xin thì báo số dân rất ít, nhưng nói đến gói an sinh thì ở đâu cũng tăng lên, đủ 22 quận huyện và TP Thủ Đức. Tôi lo nhất vấn đề sức khỏe của người dân, ai chưa tiêm vắc xin phải tiêm ngay, F0 có nguy cơ trở nặng phải điều trị ngay”, ông Dương Anh Đức chỉ đạo.

Lãnh đạo UBND TP nhận định, huyện Bình Chánh vẫn đang là vùng xanh của TP - cấp độ 1, đây là điểm sáng của địa phương. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm phải siết chặt, dập tắt các mồi lửa âm ỉ của dịch bệnh mới có thể thực sự yên tâm. Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh, nhiệm vụ lúc này của Bình Chánh và TP là phát hiện kịp thời F0, sau đó chăm sóc chu đáo để không xảy ra bước chuyển nặng.

Theo báo cáo, huyện Bình Chánh đã tiêm được trên 1 triệu liều vắc xin Covid-19. Trong đó, 100% mũi 1 được phủ cho người trên 18 tuổi. Người trên 50 tuổi cơ bản thực hiện đủ 2 mũi. Trên 45.000 mũi cho trẻ em từ 12-17 tuổi, đạt 100%.

Bình Chánh hiện có 19 trạm y tế lưu động, hỗ trợ y tế cơ sở quản lý F0 cách ly tại nhà trên địa bàn. Lực lượng tăng cường do Bệnh viện Nhi đồng TP và Bệnh viện huyện Bình Chánh hỗ trợ. Bên cạnh đó, địa phương cũng huy động bác sĩ trạm y tế và các phòng khám tư nhân tham gia tại các trạm chưa được tăng cường.

Linh Giao

20 ca Covid-19 tại TP.HCM tử vong trong ngày là người chưa tiêm vắc xin

20 ca Covid-19 tại TP.HCM tử vong trong ngày là người chưa tiêm vắc xin

Trong số 38 trường hợp Covid-19 tử vong ngày 10/11, có 20 trường hợp chưa tiêm vắc xin, 10 trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi nhưng có bệnh nền và trên 65 tuổi.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM truy trách nhiệm huyện Bình Chánh vì người dân chưa tiêm vắc xin Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO