Top 5 ngôi sao của Sydney FC dễ "gieo sầu" cho Hoàng Anh Gia Lai

NGUYỄN ĐĂNG| 18/04/2022 17:00

Ngoài việc có nhiều kinh nghiệm tại AFC Champions League, Sydney FC còn tập hợp nhiều cầu thủ đẳng cấp, từng thi đấu ở Premier League hay vô địch Hàn Quốc.

Alex Wilkinson: Cầu thủ này thi đấu trung vệ, đóng vai trò đội trưởng của Sydney FC. Năm nay 38 tuổi, Wilkinson là cầu thủ rất giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trước khi về khoác áo Sydney FC, Wilkinson đã có 3 năm khoác áo Jeonbuk Hyundai Motors tại Hàn Quốc, cùng đội 2 lần vô địch K.League. Với tuyển Australia, Wilkinson cũng đã thi đấu 16 trận, cùng đội vô địch Asian Cup 2015. Ảnh: Nguyễn Đăng
Alex Wilkinson: Cầu thủ này thi đấu trung vệ, đóng vai trò đội trưởng của Sydney FC. Năm nay 38 tuổi, Wilkinson là cầu thủ rất giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trước khi về khoác áo Sydney FC, Wilkinson đã có 3 năm khoác áo Jeonbuk Hyundai Motors tại Hàn Quốc, cùng đội 2 lần vô địch K.League. Với tuyển Australia, Wilkinson cũng đã thi đấu 16 trận, cùng đội vô địch Asian Cup 2015. Ảnh: Nguyễn Đăng
 
Adam Le Fondre (số 14): Tiền đạo người Anh năm nay đã 37 tuổi nhưng vẫn duy trì phong độ rất cao cùng Sydney FC. Le Fondre từng khoác áo Reading ở Ngoại hạng Anh, cũng như thi đấu cho một loạt câu lạc bộ khác ở xứ sương mù. Anh sẽ là mối de dọa thường trực cho khung thành thủ môn Huỳnh Tuấn Linh và HAGL. Ảnh: H.P
Luciano Narsingh: Năm nay 32 tuổi, Narsingh là cầu thủ danh tiếng nhất đang khoác áo Sydney FC. Tiền đạo này từng khoác áo Swansea City tại Ngoại hạng Anh, cũng như từng có giai đoạn rất thành công khi thi đấu cho PSV. Ở cấp độ quốc tế, anh cũng có 16 trận thi đấu cho tuyển Hà Lan. Đặc biệt, Narsingh có cùng người đại diện Mino Raiola như Haaland hay Lukaku, Pogba... Ảnh: Swansea
Luciano Narsingh: Năm nay 32 tuổi, Narsingh là cầu thủ danh tiếng nhất đang khoác áo Sydney FC. Tiền đạo này từng khoác áo Swansea City tại Ngoại hạng Anh, cũng như từng có giai đoạn rất thành công khi thi đấu cho PSV. Ở cấp độ quốc tế, anh cũng có 16 trận thi đấu cho tuyển Hà Lan. Đặc biệt, Narsingh có cùng người đại diện Mino Raiola như Haaland hay Lukaku, Pogba... Ảnh: Swansea
Trent Buhagiar: Tiền đạo này sinh năm 1998 nhưng đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu cho Sydney FC, khi khoác áo đội bóng từ năm 2018. Mùa này, anh ra sân 23 trận cho đội nhà, ghi 5 bàn và có 6 pha kiến tạo. Ảnh: H.P
Trent Buhagiar: Tiền đạo này sinh năm 1998 nhưng đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu cho Sydney FC, khi khoác áo đội bóng từ năm 2018. Mùa này, anh ra sân 23 trận cho đội nhà, ghi 5 bàn và có 6 pha kiến tạo. Ảnh: H.P
Rhyan Grant (số 23): Hậu vệ này từng khoác áo tuyển Australia, thi đấu cả 2 trận vòng loại World Cup 2022 gặp tuyển Việt Nam. Anh ghi bàn duy nhất giúp đội nhà thắng Việt Nam 1-0 tại sân Mỹ Đình. Trong đội hình Sydney FC, Grant là trụ cột không thể thay thế bên cánh phải. Ảnh: Thanh Vũ
Rhyan Grant (số 23): Hậu vệ này từng khoác áo tuyển Australia, thi đấu cả 2 trận vòng loại World Cup 2022 gặp tuyển Việt Nam. Anh ghi bàn duy nhất giúp đội nhà thắng Việt Nam 1-0 tại sân Mỹ Đình. Trong đội hình Sydney FC, Grant là trụ cột không thể thay thế bên cánh phải. Ảnh: Thanh Vũ
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Top 5 ngôi sao của Sydney FC dễ "gieo sầu" cho Hoàng Anh Gia Lai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO