Top 25 chủ đề giải trí Hàn Quốc nổi tiếng nhất trên Wiki hiện nay: Chỉ có 3 idolgroup lọt top, sức hút của 'Girls Planet 999' vượt cả BLACKPINK

YJB (lược dịch),| 11/09/2021 17:42

Trong khi đó, BTS là nhóm nhạc duy nhất có hơn 1 thành viên lọt vào danh sách này.

Với việc Kpop và làng giải trí Hàn Quốc ngày càng trở nên phổ biến hơn trên toàn thế giới, đã có vô số bài viết liên quan đến các ca khúc, bộ phim hay người nổi tiếng xứ kim chi (hoặc từng hoạt động tại ngành nghệ thuật nước này), xuất hiện trên Wikipedia. Bằng cách sử dụng WikiProject Korea, người dùng có dễ dàng biết được đâu là những chủ đề liên quan đến làng giải trí Hàn Quốc đang là xu hướng với cộng đồng mạng quốc tế, nổi tiếng nhất và được đọc nhiều nhất trong một khoảng thời gian nào đó.

Cùng điểm qua 25 trang Wikipedia liên quan đến các chủ đề giải trí Hàn Quốc được xem nhiều nhất hiện nay, dựa trên số liệu thống kê lượt xem trong tháng 8 năm 2021!

25. Han So Hee

Han-So-Hee

Vào tháng 8 năm nay, trang Wikipedia của nữ diễn viên Han So Hee ghi nhận tổng cộng 148.500 lượt xem (trung bình khoảng 4.800 lượt xem mỗi ngày).

24. RM (BTS)

Vào tháng 8 năm nay, trang Wikipedia của RMghi nhận tổng cộng 148.900 lượt xem (trung bình khoảng 4.800 lượt xem mỗi ngày).

23. Jimin (BTS)

Vào tháng 8 năm nay, trang Wikipedia của Jiminghi nhận tổng cộng 153.500 lượt xem (trung bình khoảng 5.000 lượt xem mỗi ngày).

22. EXO

Vào tháng 8 năm nay, trang Wikipedia của EXOghi nhận tổng cộng 158.700 lượt xem (trung bình khoảng 5.100 lượt xem mỗi ngày).

21. Park Seo Joon

Park-Seo-Joon

Vào tháng 8 năm nay, trang Wikipedia của nam diễn viên Park Seo Joon ghi nhận tổng cộng 163.200 lượt xem (trung bình khoảng 5.300 lượt xem mỗi ngày).

20. Lisa (BLACKPINK)

Vào tháng 8 năm nay, trang Wikipedia của Lisaghi nhận tổng cộng 169.800 lượt xem (trung bình khoảng 5.500 lượt xem mỗi ngày).

19. Jeon Somi

Vào tháng 8 năm nay, trang Wikipedia của Jeon Somi ghi nhận tổng cộng 169.800 lượt xem (trung bình khoảng 5.500 lượt xem mỗi ngày).

18. Song Joong Ki

Song-Joong-Ki

Vào tháng 8 năm nay, trang Wikipedia của nam diễn viên Song Joong Ki ghi nhận tổng cộng 177.000 lượt xem (trung bình khoảng 5.700 lượt xem mỗi ngày).

17. Song Kang

Song-Kang

Vào tháng 8 năm nay, trang Wikipedia của nam diễn viên Song Kang ghi nhận tổng cộng 188.300 lượt xem (trung bình khoảng 6.100 lượt xem mỗi ngày).

16. Danh sách các tập của chương trình "Running Man"

Vào tháng 8 năm nay, trang Wikipedia tổng hợp danh sách các tập của "Running Man" ghi nhận tổng cộng 189.800 lượt xem (trung bình khoảng 6.100 lượt xem mỗi ngày).

15. Son Heung Min

Son-Heung-Min

Vào tháng 8 năm nay, trang Wikipedia của cầu thủ bóng đá Son Heung Min ghi nhận tổng cộng 199.900 lượt xem (trung bình khoảng 6.400 lượt xem mỗi ngày).

14. "Parasite" (Ký sinh trùng)

Bộ phim đình đám "Parasite" của đạo diễn Bong Junho đã mang về tượng vàng lịch sử cho điện ảnh Hàn Quốc tại lễ trao giải Oscar lần thứ 92. Vào tháng 8 năm nay, trang Wikipedia của bộ phim này ghi nhận tổng cộng 201.700 lượt xem (trung bình khoảng 6.500 lượt xem mỗi ngày).

13. "Sixth Sense"

Mùa 2 của chương trình giải trí "Sixth Sense" (đài tvN) hiện đã lên sóng đến tập 12 trong tổng số 14 tập dự định sản xuất. Vào tháng 8 năm nay, trang Wikipedia của chương trình này ghi nhận tổng cộng 209.600 lượt xem (trung bình khoảng 6.800 lượt xem mỗi ngày).

12. "The Devil Judge"

Drama "The Devil Judge" của đài tvN đã phát sóng tập cuối cùng vào ngày 22 tháng 8 vừa qua. Vào tháng 8 năm nay, trang Wikipedia của bộ phim này ghi nhận tổng cộng 215.000 lượt xem (trung bình khoảng 6.900 lượt xem mỗi ngày).

11. "Hospital Playlist"

Mùa 2 của bộ phim "Hospital Playlist" (đài tvN) vừa lên sóng tập 11 trong tổng số 12 tập dự định phát sóng. Vào tháng 8 năm nay, trang Wikipedia của bộ phim này ghi nhận tổng cộng 254.900 lượt xem (trung bình khoảng 8.200 lượt xem mỗi ngày).

10. Danh sách các tập của chương trình "Knowing Bros"

Vào tháng 8 năm nay, trang Wikipedia tổng hợp danh sách các tập của "Knowing Bros" ghi nhận tổng cộng 261.200 lượt xem (trung bình khoảng 8.400 lượt xem mỗi ngày).

9. "Kingdom"

Series gốc của Netflix vừa ra mắt phần tiền truyện "Kingdom: Ashin of the North" hồi cuối tháng 7. Vào tháng 8 năm nay, trang Wikipedia của bộ phim này ghi nhận tổng cộng 263.500 lượt xem (trung bình khoảng 8.500 lượt xem mỗi ngày).

8. Jungkook (BTS)

Vào tháng 8 năm nay, trang Wikipedia của Jungkookghi nhận tổng cộng 264.800 lượt xem (trung bình khoảng 8.500 lượt xem mỗi ngày).

7. BLACKPINK

Vào tháng 8 năm nay, trang Wikipedia của BLACKPINKghi nhận tổng cộng 267.500 lượt xem (trung bình khoảng 8.600 lượt xem mỗi ngày).

6. "The Penthouse: War in Life"

Sau khoảng 1 năm khuấy đảo màn ảnh nhỏ, series "The Penthouse: War in Life" của đài SBS đã chính thức khép lại sau khi tập cuối cùng của mùa 3 lên sóng vào ngày 10 tháng 9 vừa qua. Vào tháng 8 năm nay, trang Wikipedia của bộ phim này ghi nhận tổng cộng 278.000 lượt xem (trung bình khoảng 9.000 lượt xem mỗi ngày).

5. V (BTS)

Vào tháng 8 năm nay, trang Wikipedia của Vghi nhận tổng cộng 283.900 lượt xem (trung bình khoảng 9.200 lượt xem mỗi ngày).

4. Ngô Diệc Phàm (Kris Wu)

Vào tháng 8 năm nay, trang Wikipedia của cựu thành viên EXOghi nhận tổng cộng 356.500 lượt xem (trung bình khoảng 11.500 lượt xem mỗi ngày).

3. "Girls Planet 999"

Chương trình thực tế sống còn mới của Mnet với tên gọi "Girls Planet 999" đã chính thức lên sóng vào ngày 6 tháng 8 và hiện đã đi được một nửa chặng đường với 6/12 tập đã phát sóng. Vào tháng 8 năm nay, trang Wikipedia của chương trình này ghi nhận tổng cộng 401.000 lượt xem (trung bình khoảng 12.900 lượt xem mỗi ngày).

2. "Nevertheless"

Bộ phim truyền hình "Nevertheless" của đài tvN đã phát sóng tập cuối cùng vào tối 21 tháng 8. Vào tháng 8 năm nay, trang Wikipedia của bộ phim này ghi nhận tổng cộng 467.600 lượt xem (trung bình khoảng 15.100 lượt xem mỗi ngày).

1. BTS

Vào tháng 8 năm nay, trang Wikipedia của BTSghi nhận tổng cộng 688.500 lượt xem (trung bình khoảng 22.200 lượt xem mỗi ngày).

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Top 25 chủ đề giải trí Hàn Quốc nổi tiếng nhất trên Wiki hiện nay: Chỉ có 3 idolgroup lọt top, sức hút của 'Girls Planet 999' vượt cả BLACKPINK
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO