Ông Trump nhấn mạnh sự phức tạp của quá trình đàm phán thương mại với hơn 170 quốc gia trên thế giới, đồng thời cho biết Washington sẽ gửi thông báo chi tiết về mức thuế quan dao động từ 20% đến 30% tới nhiều quốc gia cùng lúc.
"Chúng tôi có thể sẽ gửi một số lá thư, có thể bắt đầu từ ngày 4/7, có thể là 10 bức thư mỗi ngày tới nhiều quốc gia khác nhau, nếu rõ mức thuế họ sẽ phải trả để làm ăn với Mỹ," Reuters dẫn lời ông Trump.

Tổng thống Mỹ cũng tiết lộ ông mong đợi một thỏa thuận chi tiết hơn với các quốc gia này. "Chúng tôi có một vài thỏa thuận thương mại khác, nhưng bạn biết đấy, tôi muốn gửi một lá thư và nếu rõ mức thuế mà họ sẽ phải trả. Điều này dễ hơn nhiều," ông Trump cho biết thêm.
Ban đầu, ông Trump đã công bố mức thuế quan này dự kiến có hiệu lực vào ngày 2/4 nhưng đã tạm hoãn thực thi đối với nhiều nước trong vòng 90 ngày nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán.
Các quan chức trong chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết họ sẽ đàm phán 90 thỏa thuận thương mại trong 90 ngày. Các cố vấn hàng đầu của ông Trump cũng thông báo tuần này rằng các thỏa thuận với hơn 10 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ dự kiến sẽ được hoàn tất trước hạn chót ngày 9/7. Nhiều đối tác thương mại lớn của Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu được cho là đang gấp rút hoàn tất các thỏa thuận này.
Về thời hạn hoàn tất các thỏa thuận, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người được ông Trump đề cử, trả lời trên kênh CNBC ngày 3/7 rằng: "Chúng tôi sẽ làm những gì tổng thống muốn và ông ấy sẽ là người quyết định cuối cùng liệu các đối tác thương mại của Mỹ có đàm phán một cách thiện chí hay không."