Tổng thống Nga nêu lập trường về Đài Loan

Hồng Phúc| 13/10/2021 21:23

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc đến Đài Loan (Trung Quốc) trong bài phát biểu tại phiên họp toàn thể diễn đàn Tuần Năng lượng Nga 2021, ngày 13/10 tại thủ đô Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể diễn đàn Tuần Năng lượng Nga ngày 13/10. (Nguồn: kremlin.ru)
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể diễn đàn Tuần Năng lượng Nga ngày 13/10. (Nguồn: kremlin.ru)

Theo Tổng thống Putin, “Trung Quốc không cần dùng vũ lực” để đạt mục tiêu tái thống nhất Đài Loan.

Nhà lãnh đạo Nga nhận định: "Định hình triết lý của Trung Quốc, kể cả trong việc xây dựng và quản trị nhà nước, không liên quan đến việc sử dụng vũ lực".

Như vậy, "Trung Quốc không cần điều này - sử dụng vũ lực”.

Nhắc lại tuyên bố gần đây của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Bắc Kinh không có kế hoạch sử dụng vũ lực để giải quyết bất kỳ vấn đề nào, ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh: "Trung Quốc là một nền kinh tế hùng mạnh khổng lồ, và xét về sức mua tương đương, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế số một thế giới, vượt Mỹ".

Bằng cách mở rộng tiềm năng này, "Trung Quốc có thể đạt được các mục tiêu quốc gia của mình và tôi không nhận thấy bất kỳ mối đe dọa nào ở đây".

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Nga nêu lập trường về Đài Loan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO