Tổng thống Indonesia có khả năng gặp lại đối thủ cũ trong cuộc bầu cử năm 2024

Thục Phương| 10/10/2021 19:44

Theo đảng Phong trào Đại Indonesia (Gerindra), Chủ tịch đảng này, Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto, lần thứ ba đăng ký tranh cử tổng thống vào năm 2024.

Tổng thống Indonesia có khả năng gặp lại đối thủ cũ trong cuộc bầu cử năm 2024. (Nguồn: theconversation)
Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto và Tổng thống Indonesia Joko Widodo có khả năng gặp lại nhau trong cuộc bầu cử năm 2024. (Nguồn: The Conversation)

Ngày 10/10, phát biểu tại một cuộc họp của đảng Gerindra ở Nam Sulawesi, ông Ahmad Muzani, Tổng thư ký đảng Phong trào Đại Indonesia (Gerindra), xác nhận ông Prabowo sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2024 để đáp ứng kỳ vọng của người dân.

Ông Muzani cũng nhắc lại rằng trong cuộc bầu cử Tổng thống Indonesia năm 2019, ông Prabowo đã giành được 57% số phiếu bầu ở Nam Sulawesi.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Indonesia năm 2024, đảng này đặt mục tiêu giúp ông Prabowo giành được 65% số phiếu bầu tại bang này.

Trước đó, trong lần thứ hai ra tranh cử tổng thống vào năm 2019, ông Prabowo thất bại trước Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo (Jokowi). Khi đó, ông Prabowo giành được 68 triệu phiếu, tương đương 44,5% số phiếu bầu, trong khi Tổng thống Jokowi giành được 55,5%, tương đương hơn 85 triệu phiếu bầu.

Theo Ủy ban bầu cử quốc gia (KPU), Tổng thống Joko Widodo giành được sự ủng hộ tại 21 trong số 34 tỉnh trên cả nước trong khi ông Prabowo giành được sự ủng hộ tại 13 tỉnh còn lại.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Indonesia có khả năng gặp lại đối thủ cũ trong cuộc bầu cử năm 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO