Tối 15/5: Thêm 131 ca mắc Covid-19, nóng ở ổ dịch Bắc Giang

Ngọc Hân| 15/05/2021 20:07

Việt BáoTrong 131 ca mắc Covid-19 mới được Bộ Y tế công bố tối 15/5 có 2 ca nhập cảnh và 129 ca lây nhiễm trong nước. Trong đó, Bắc Giang là địa phương ghi nhận 85 ca trong ngày.

Số ca bệnh cao nhất ở mùa dịch Covid-19 thứ tư

Theo Bộ Y tế, 131 ca bệnh có số thứ tự từ BN3855-3985, gồm 129 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (85), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (13), Bắc Ninh (16), Đà Nẵng (4), Vĩnh Phúc (4), Lạng Sơn (2), Nam Định (1).

Hai ca nhập cảnh cách ly ngay ghi ở Vĩnh Long (1), Quảng Ninh (1). Họ cùng là nữ, về từ Malaysia và Nhật Bản. Hiện một ca đang điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi, Vĩnh Long, một ca đang điều trị tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.

13 ca ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều gồm 4 nhân viên y tế và 9 bệnh nhân. Những người này đã được cách ly tại bệnh viện từ trước.

Các bệnh nhân ở Đà Nẵng, Bắc Ninh, Nam Định, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn đều là F1 của bệnh nhân mắc Covid-19, đã được cách ly.

Ảnh: Bệnh viện Việt Nam - Thủy Điển Uông Bí Quảng Ninh.

85 ca bệnh ở Bắc Giang liên quan đến ổ dịch Công ty Hosiden và KCN Quang Châu đã được cách ly và nằm trong khu phong tỏa trước đó. Họ cùng có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV ngày 15/5. Hiện họ đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Theo Bộ Y tế, tính từ 6h đến tối 15/5, Việt Nam có thêm 165 bệnh nhân Covid-19. Trong đó, Bắc Giang có thêm 109 ca. Đây là con số ca mắc mới cao nhất kể từ khi dịch bùng phát trở lại vào ngày 27/4.

Như vậy, từ ngày 27/4 đến nay, Việt Nam phát hiện tổng cộng 952 người mắc Covid-19 trong nước. Các ca bệnh xuất hiện nhiều tại các khu công nghiệp ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng.

Chiều nay, Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, thông báo về ca bệnh tử vong thứ 36 tại Việt Nam. Đây là bệnh nhân 3839 (nữ, 89 tuổi, trú ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 13/5.

Trước khi mắc Covid-19, bà có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, xẹp đốt sống lưng. Bà là người đầu tiên tử vong trong đợt dịch Covid-19 tính từ ngày 27/4.

Ảnh: Bệnh viện Việt Nam - Thủy Điển Uông Bí Quảng Ninh.

Bắc Giang có 109 mắc Covid-19 trong ngày

Tại Bắc Giang, trong ngày có tăng có tổng cộng 109 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca bệnh tại tỉnh này lên đến 240 ca. Như vậy, đến nay, Bắc Giang là tỉnh có nhiều ca bệnh nhất cả nước ta. Các ca bệnh này tập trung chủ yếu ở Khu công nghiệp Vân Trung và ổ dịch Công ty Hasiden, ở khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên

Qua truy vết, điều tra dịch tễ, toàn tỉnh rà soát được hơn 4,7 nghìn trường hợp F1 và hơn 20,8 nghìn trường hợp F2. Đã truy vết được 4.333 trường hợp F2, 17.955F2.

Liên quan đến các trường hợp dương tính, ngành y tế tỉnh này đã tổ chức lấy được gần 48 nghìn mẫu bệnh phẩm. Riêng từ 16 giờ 30 phút ngày 14/5 đến 6 giờ 30 phút sáng 15/5, toàn tỉnh đã lấy được gần 6,7 nghìn mẫu bệnh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh tại địa bàn huyện Việt Yên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương vừa ban hành quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ huyện này theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 16) để ngăn chặn và kiểm soát tình hình dịch bệnh. Thời gian thực hiện từ 18 giờ, ngày 15/5 đến khi có thông báo mới.

Một nhân viên y tế tại Bệnh viện Việt Nam - Thủy Điển Uông Bí Quảng Ninh chia tay con để đến Bắc Giang làm nhiệm vụ. Ảnh: BVCC.

Cùng với đó, ông Giang cũng ký văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ công tác xét nghiệm Covid-19 cho tỉnh nhà. Theo ông Giang, năng lực xét nghiệp của tỉnh Bắc Giang còn hạn chế, việc đề nghị hỗ trợ này sẽ giúp lực lượng y tế giúp tỉnh Bắc Giang xét nghiệm Covid-19 đối với toàn bộ công nhân, người lao động trong khu công nghiệp Quang Châu và toàn bộ địa bàn huyện Việt Yên bắt đầu từ ngày 15/5.

Chủ trì cuộc làm việc với Bộ Y tế sáng 15/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đến các giải pháp cấp bách, quyết liệt để phòng, chống dịch hiệu quả hơn.

Theo Thủ tướng, về cơ bản chúng ta đang kiểm soát được tình hình dù dịch bệnh tại một số địa phương đang diễn ra phức tạp. Những các ca mắc mới ghi nhận đều nằm trong khu cách ly, trong vùng kiểm soát, không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Một lần nữa, Thủ tướng nhắc nhở “tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác”. “Quyết tâm phòng chống hiệu quả và đẩy lùi dịch bệnh trên toàn đất nước ta, bảo vệ sức khỏe nhân nhân, lấy sức khỏe của nhân dân là trên hết, trước hết, bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử sắp tới”, Thủ tướng chỉ đạo.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tối 15/5: Thêm 131 ca mắc Covid-19, nóng ở ổ dịch Bắc Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO