Tình hình dịch COVID-19 sáng 21/11: Hơn 232.3 triệu ca khỏi bệnh

Lan Phương (TTXVN/Vietnam+)| 21/11/2021 08:43

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 48.228.229 ca mắc, trong đó có 793.539 ca tử vong. Tiếp đến là Ấn Độ với 465.349 ca tử vong trong số 34.504.689 ca mắc.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Sofia, Bulgaria. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Sofia, Bulgaria. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tinh hinh dich COVID-19 sang 21/11: Hon 232.3 trieu ca khoi benh hinh anh 1Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Sofia, Bulgaria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h30 ngày 21/11 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 257.406.397 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.163.037 ca tử vong. Tổng số ca đã khỏi bệnh là 232.355.638 ca và số bệnh nhân đang được điều trị là 19.887.732 ca, trong đó có 79.334 ca nguy kịch.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 48.228.229 ca mắc, trong đó có 793.539 ca tử vong. Tiếp đến là Ấn Độ với 465.349 ca tử vong trong số 34.504.689 ca mắc, Brazil có 612.625 ca tử vong trong tổng số 22.012.150 ca mắc.

Trong 24 giờ qua, Đức ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất thế giới (48.245 ca), tiếp sau là Anh (40.941 ca), Nga (37.120 ca), Mỹ (36.633 ca).

Trong tuần qua, châu Âu và Bắc Mỹ là hai khu vực ghi nhận tổng số ca nhiễm mới tăng lần lượt ở mức 15% và 13%. Trong khi đó, con số này tại châu Phi giảm 12%, Nam Mỹ giảm 10%, châu Á giảm 7% và châu Đại dương giảm 2%.

Trong bối cảnh số ca mắc và tử vong do COVID-19 gia tăng trên toàn thế giới, ngay cả ở những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao cũng đang thúc đẩy việc tiêm mũi vaccine tăng cường, siết chặt các biện pháp hạn chế, tiến hành tiêm chủng cho trẻ em...

Tại châu Âu, Bỉ bắt đầu thực hiện các biện pháp phòng dịch mới để khống chế dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng như bắt buộc người dân đeo khẩu trang tại những khu vực hiện đang áp dụng quy định yêu cầu xuất trình chứng nhận COVID-19. Theo đó, người từ 10 tuổi trở lên khi đến các địa điểm có không gian kín cần phải thực hiện quy định này.

Trong thời gian tới, giới chức Bỉ có thể bổ sung các biện pháp khác như yêu cầu người dân thực hiện giãn cách xã hội khác và hạn chế tiếp xúc.

Các câu lạc bộ đêm cùng với các sự kiện tư nhân hoặc cộng đồng có quy mô hơn 50 người tham gia trong không gian kín hoặc 100 người ở không gian mở sẽ phải đảm bảo thực hiện quy đinh về xuất trình chứng nhận COVID-19 và đeo khẩu trang.

Tinh hinh dich COVID-19 sang 21/11: Hon 232.3 trieu ca khoi benh hinh anh 2Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Berlin, Đức, ngày 10/11/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các cơ quan, doanh nghiệp đều phải thực hiện phương thức làm việc từ xa bắt buộc 4 ngày/tuần cho đến ngày 13/12 và sau đó 3 ngày/tuần, và không quá 20% nhân viên được yêu cầu làm việc tại nhà có thể có mặt cùng lúc tại văn phòng.

Hiện tình hình dịch bệnh COVID-19 tại châu Âu đang diễn biến phức tạp khi thời tiết chuyển lạnh vào mùa Đông là thời điểm virus sinh sôi, dễ gây lây nhiễm.

Trong bối cảnh đó, các nước khu vực này đang đẩy nhanh chương trình tiêm chủng nhằm tăng tỷ lệ người tiêm và tiêm mũi tăng cường cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao để bảo vệ người dân và bảo đảm kinh tế vận hành và tăng trưởng sau cuộc khủng hoảng dai dẳng do dịch bệnh trước đó.

Tại châu Đại dương, bang Victoria của Australia dự kiến hoàn thành mục tiêu tiêm chủng 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 cho 90% người từ 12 tuổi trở lên trong ngày 21/11.

Nhờ tỷ lệ người tiêm chủng vaccine cao, số bệnh nhân COVID-19 cần nhập viện điều trị tại bang này tiếp tục giảm. Ngày 21/11, bang ghi nhận 317 người nhập viện và có 56 trường hợp cần điều trị tích cực./.

Lan Phương (TTXVN/Vietnam+)
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tình hình dịch COVID-19 sáng 21/11: Hơn 232.3 triệu ca khỏi bệnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO