Trong năm 2023, cả nước có 82 người chết vì bệnh dại, gần 700.000 người bị chó mèo cắn phải tiêm phòng. Gia Lai đứng đầu cả nước về số ca tử vong do bệnh dại trong năm 2023 với 14 trường hợp tử vong.
Điều khiển phương tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn 0,699 mg/L khí thở, nữ thiếu tá quân đội ở Gia Lai vừa bị UBND tỉnh này xử phạt 35,6 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.
Vi phạm trách nhiệm nêu gương cùng vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ được giao gây hậu quả rất nghiêm trọng, cựu Chủ tịch Phú Yên Phạm Đình Cự bị đề nghị kỷ luật, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Loại cây vốn để hái lá và ăn quả bất ngờ được tạo dáng bonsai vô cùng độc đáo. Xu hướng chơi bonsai dâu tằm đang được ưa chuộng và đem lại thu nhập cao cho nhiều người. Giá mỗi chậu bonsai dâu tằm có thể tới hàng chục triệu đồng.
Ông Lê Văn Thủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông H'de bị kỷ luật vì buông lỏng quản lý, để xảy ra nhiều sai phạm trong quản lý bảo vệ rừng.
Những ngày qua, cảnh sát liên tiếp xử phạt tài xế chạy ẩu trên đường qua hình ảnh camera hành trình của người dân. Qua phản ánh kịp thời, CSGT có thêm "tai mắt" để xử lý vi phạm.
Liên quan đến văn bản giả mạo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai quyết định giao 392ha rừng, đại diện Công ty Thiên Phú Gia Lai đã có tâm thư xin lỗi và thừa nhận do "người em làm màu với bạn bè".
Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai (HAG) của Bầu Đức giảm sàn sau chuỗi ngày tăng vọt nhờ loạt thông tin tốt dồn dập đưa ra. Thị trường chứng khoán yếu với giao dịch ảm đạm, sự thận trọng bao trùm.
Ngày 22.11, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, sau đại dịch COVID-19 nhiều bệnh viện công gặp khó khăn, thu không đủ chi, nhiều y bác sĩ từ bệnh viện công chuyển sang bệnh viện tư...
Khi nhân viên đang tiến hành Livestream bán hàng trên tài khoản “Ngọc Quyên Gia Lai” với hàng trăm nghìn lượt Follow, Cục Nghiệp vụ QLTT phối hợp với Cục QLTT tỉnh Gia Lai và Công an TP Pleiku đã bất ngờ tiến hành kiểm tra khiến nhân viên “đứng hình” trên sóng, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho hay.
Nguyên nhân các tài khoản ngân hàng của Công ty Cấp nước Chư Sê bị khóa và số tiền bên trong biến mất là do nợ tiền thuế quá hạn. Cơ quan thuế đã cưỡng chế phong tỏa, trừ tiền.