Xuyên Tết truy bắt nghi phạm sát hại cụ ông bán vé số, cướp tài sản

18/02/2021 06:51

Dù đúng vào dịp Tết nhưng với quyết tâm phá án, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ được nghi phạm sát hại cụ ông bán vé số, cướp tài sản sau 9 ngày lẩn trốn.

Xuyên Tết truy bắt nghi phạm sát hại cụ ông bán vé số, cướp tài sản - 1

Nguyễn Thanh Tùng bị bắt sau 9 ngày lẩn trốn.

Ngày 17/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước đã di lý Nguyễn Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản) từ Đắk Lắk về Bình Phước để điều tra, làm rõ hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản". Nạn nhân là ông Vũ Đình N. (67 tuổi, ngụ xã Thanh Phú, thị xã Bình Long).

Liên quan đến vụ án này, Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với công an thị xã Bình Long di lý đối tượng Nguyễn Thanh Tùng về nhà ở cùng các địa điểm mà đối tượng khai nhận để xác minh, thu hồi vật chứng, phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 6h sáng 7/2, người dân địa phương phát hiện ông Vũ Đình N. (hành nghề bán vé số dạo) tử vong tại ruộng lúa thuộc ấp Phú Lạc (xã Thanh Phú, thị xã Bình Long) nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an thị xã Bình Long, Công an tỉnh Bình Phước đã đến khám nghiệm hiện trường. Lúc này, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm úp, xe đạp nằm cách lề đường khoảng 5m.

Người nhà nạn nhân cho biết, khi đi bán vé số, ông N. có đeo nhẫn vàng và mang theo tiền để trong tập vé số cũ. Từ chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra nhận định đây là vụ giết người, cướp tài sản nên khẩn trương khoanh vùng, truy bắt nghi phạm.

Sau quá trình xác minh, rà soát, xác định Nguyễn Thanh Tùng là đối tượng tình nghi số 1, sau thời điểm vụ án xảy ra, Tùng cũng "mất tích" khỏi địa phương một cách kỳ lạ. 

Thời điểm này, dù ngày Tết Nguyên đán đang cận kề nhưng với quyết tâm phá án, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước đã ngày đêm truy dấu vết, lần theo những địa chỉ mà đối tượng Tùng đã đến.

Khoảng 22h đêm 16/2, trinh sát phát hiện Tùng lẩn trốn xã Ea Đar (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) nên lập tức bao vây, khống chế thành công đối tượng.

Tại cơ quan công an, Tùng đã thừa nhận do không có tiền tiêu xài nên nghĩ ra cách đi cướp. Biết được ông N. thường xuyên đi bán vé số một mình, trên người có mang theo tài sản nên Tùng đã phục sẵn ông N. ở chỗ vắng người để sát hại, sau đó cướp 3 nhẫn vàng (trọng lượng khoảng 1,3 cây vàng), 1,3 triệu tiền mặt.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đang mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Xuyên Tết truy bắt nghi phạm sát hại cụ ông bán vé số, cướp tài sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO