Vụ nhiều người bị chém trọng thương trên Quốc lộ 91: 4 đối tượng ra đầu thú

21/12/2020 12:28

Liên quan đến nhóm đối tượng chặn xe 16 chỗ chém nhiều người bị thương xảy ra trên địa bàn TP Long Xuyên, 4 đối tượng đã ra đầu thú.

Sáng 21/12, Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an thành phố Long Xuyên, An Giang cho biết, liên quan đến vụ chặn xe ô tô 16 chỗ và chém nhiều người trọng thương xảy ra vào ngày 5/12 trên Quốc lộ 91 (khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên), 4 đối tượng đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên đầu thú.

Các đối tượng ra đầu thú gồm: Trần Anh Cường (tự Cường lé, sinh năm 1977, trú tại 171/1A, Đường Nguyễn Thái học, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên); Trần Thanh Hoàng (tự Hoàng Nhí, sinh năm 1982, trú tại số 25/2, Đường Bạch Đằng, khóm 2, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên; Lưu Văn Khánh (Long Thành, sinh năm 1985, trú tại Ấp Phước Thạnh, xã Phước Hưng, huyện An Phú và Đinh Quốc Lợi (Mập, sinh năm 2001, trú tại phường Tân Hưng, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ.

Vụ nhiều người bị chém trọng thương trên Quốc lộ 91: 4 đối tượng ra đầu thú - 1

Đối tượng Lưu Văn Khánh

Vụ nhiều người bị chém trọng thương trên Quốc lộ 91: 4 đối tượng ra đầu thú - 2

Đối tượng Trần Anh Cường

Theo kết quả điều tra, ngày 5/12, sau khi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn,  An Giang khiến 2 người bị thương tích nặng, Bùi Quốc Quân (Sinh năm 1989, trú tại Khu Phố Tân Hội, P. Tân Hiệp, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) chở 9 người đi cùng xe ô tô biển số 61B-016.46, quay về tỉnh Bình Dương.

Đến 16h15 cùng ngày, anh Quân điều khiển xe về đến Quốc lộ 91, đoạn thuộc khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên thì bị một nhóm thanh niên chặn đường, đập bể kính xe ô tô và dùng dao tự chế gây thương tích cho 6 người trên xe bị thương tích từ 3% đến 27%. Chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng gây thiệt hại hơn 113.000.000đ.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Cố ý làm hư hỏng tài sản, gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích"; ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng.

Vụ nhiều người bị chém trọng thương trên Quốc lộ 91: 4 đối tượng ra đầu thú - 3

Đối tượng Trần Thanh Hoàng

Vụ nhiều người bị chém trọng thương trên Quốc lộ 91: 4 đối tượng ra đầu thú - 4

Đối tượng Đinh Quốc Lợi

Sau khi gây án, Cường, Hoàng, Khánh, Lợi cùng các đối tượng có liên quan đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên phối hợp PC02, các phòng nghiệp vụ và các lực lượng có liên quan khẩn trương truy bắt các đối tượng; đồng thời đẩy mạnh công tác thông báo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; vận động gia đình, người thân của các đối tượng, yêu cầu các đối tượng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và pháp luật.

Trước sự truy tìm ráo riết của lực lượng Công an, thấy không thể trốn thoát, ngày 20/12, Trần Anh Cường (tự Cường lé); Trần Thanh Hoàng (tự Hoàng Nhí); Lưu Văn Khánh (tự Long Thành) và Đinh Quốc Lợi (tự Mập) đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên đầu thú.

Tại cơ quan Công an, bước đầu 4 đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, phù hợp với tài liệu, chứng cứ của Cơ quan điều tra đã thu thập được.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của đối tượng cầm đầu và các đồng phạm khác, đồng thời nhanh chóng củng cố hồ sơ khởi tố các đối tượng liên quan.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vụ nhiều người bị chém trọng thương trên Quốc lộ 91: 4 đối tượng ra đầu thú
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO