Từ ngày 27/3, không đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng sẽ bị phạt đến 300 ngàn đồng

Hải| 27/03/2020 18:36

Việt BáoĐó là một trong những nội dung trong văn bản chỉ đạo của UBND TP.HCM việc xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, việc không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử phạt từ 100.000 - 300.000 đồng (theo điểm a, khoản 1, điều 11 nghị định số 176/2013).

Ảnh minh họa

Ngoài ra UBND thành phố cũng yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện, giám đốc Sở Y tế hướng dẫn chủ tịch UBND cấp xã, công chức, viên chức ngành y tế, các cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, xử các hành vi tung tin sai sự thật gây hoang mang dư luận; các hành vi găm hàng, tăng giá gây bất ổn thị trường; các hành vi vi phạm về cách ly y tế, biện pháp phòng chống dịch...

Thêm vào đó, sẽ thực hiện cưỡng chế chuyển từ cách ly y tế tại nơi cư trú sang cách ly tại cơ sở y tế đối với các trường hợp thuộc diện phải áp dụng biện pháp cách ly y tế nhưng không tuân thủ. Và ra quyết định xử phạt từ 2 triệu - 5 triệu đồng (điểm b, khoản 1, điều 10, nghị định 176) nếu không chấp hành.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Từ ngày 27/3, không đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng sẽ bị phạt đến 300 ngàn đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO