Thái Bình: Con nuôi Đường 'Nhuệ' nhận án tù 3 năm

Minh An| 25/12/2020 06:40

Việt BáoHĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "Trắng", con nuôi Đường Nhuệ) 3 năm tù tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ Luật hình sự.

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Đông Hưng (Thái Bình) đã tuyên phạt bị cáo Bùi Mạnh Tiến (Tiến “trắng”, 25 tuổi, con nuôi Đường “nhuệ”) 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

12 bị cáo là đàn em của Tiến “trắng” bị phạt mức án từ 15-33 tháng tù, một bị cáo khác bị phạt 12 tháng tù treo cùng về tội danh này.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng 20h30 ngày 19.12.2018,tại đường trục thôn Đà Giang, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, Bùi Mạnh Tiến cùng đồng phạm đến quán cà phê tìm anh N.V.H (sinh năm 1987, ở huyện Đông Hưng) do nghi ngờ anh này muốn chém trộm mình.

Tại đây, Tiến ghì cổ anh N.V.H. lôi ra đường rồi vật anh H. các bị cáo khác đánh, làm anh này bị thương tích và tổn hại 28% sức khỏe.

Ngày 21.12.2018, Tiến và đồng phạm bị Công an huyện Đông Hưng khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích. Trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 26.9.2019, Tiến nhận mức án 18 tháng tù tội Cố ý gây thương tích. 13 bị cáo còn lại nhận từ 12 tháng tù treo đến 21 tháng tù giam. Tuy nhiên, sau đó, một số bị cáo kháng cáo.

Ngày 6.5.2020, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án. Tại phiên tòa, HĐXX quyết định hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để cơ quan công an thu thập, bổ sung chứng cứ vụ án.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thái Bình: Con nuôi Đường 'Nhuệ' nhận án tù 3 năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO