Nóng 24h: 3 đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền lĩnh án

07/07/2020 07:20

Tại phiên tòa, cả 3 bị cáo đều có thái độ ân hận về những việc làm sai trái của mình, thành khẩn khai báo và nhận tội.

nong 24h: 3 doi tuong hoat dong nham lat do chinh quyen linh an hinh 1
1. Tuyên án 3 đối tượng phạm tội lật đổ chính quyền nhân dân: Ngày 6/7, tại TP Đà Lạt, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 3 bị cáo phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Toàn Trung 7 năm tù giam, Trần Thị Ánh Hoa và Đặng Quang Khánh mỗi bị cáo 6 năm tù giam cùng về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".
nong 24h: 3 doi tuong hoat dong nham lat do chinh quyen linh an hinh 2
2. Cựu thượng úy công an bỏ ma túy vào xe hãm hại người khác: Ngày 6/7, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử vụ án bỏ ma túy vào xe cài bẫy người tình. Bị cáo kháng cáo là Nguyễn Thị Vững (SN 1978, Tây Hồ, Hà Nội). Tiến hành tuyên án, HĐXX cho rằng, không có cơ sở để giảm án cho bị cáo Nguyễn Thị Vững, nên tuyên giữ nguyên mức án sơ thẩm là 7 năm tù giam về hai tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Vu khống đối với Nguyễn Thị Vững. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Thị Vững (ảnh trái) tại phiên phúc thẩm.
nong 24h: 3 doi tuong hoat dong nham lat do chinh quyen linh an hinh 3
3. Vận chuyển thuê 30.000 viên ma túy tổng hợp: Tối 5/7, Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) chủ trì phối hợp với Công an huyện Vân Hồ, Phòng PC 04 Công an tỉnh Sơn La, làm nhiệm vụ tại bản Hin Phá, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu bắt quả tang đối tượng Phàng Lao Bạ (SN 1966, ở huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
 
nong 24h: 3 doi tuong hoat dong nham lat do chinh quyen linh an hinh 4

Vật chứng thu giữ gồm 5 bánh ma túy loại Methamphetamine (khoảng 30.000 viên ma túy tổng hợp), cùng một số vật chứng có liên quan khác.

nong 24h: 3 doi tuong hoat dong nham lat do chinh quyen linh an hinh 5
4. Huấn “Hoa hồng” bị cơ quan công an phạt: Mới đây, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an cho biết: Đơn vị đã tiến hành làm việc với Bùi Xuân Huấn (biệt danh Huấn "Hoa hồng", sinh năm 1985 tại Yên Bái) để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật liên quan việc xuất bản, phát hành các cuốn sách “Đệ nhất kiếm tiền” và “Bí kíp kiếm tiền online”. Trước đó, ngày 20/4/2020 Bùi Xuân Huấn đăng tải trên tài khoản facebook cá nhân “Huấn Hoa Hồng”, giới thiệu các cuốn sách trên do tự mình đầu tư viết, được rao bán với giá 799.000đ/bộ.
nong 24h: 3 doi tuong hoat dong nham lat do chinh quyen linh an hinh 6
5. Nói lời sau cùng, bị cáo Trần Phương Bình xin lỗi cấp dưới: Trước khi bước vào phần nghị án, chiều 6/7, các bị cáo được nói lời sau cùng trước tòa. Bị cáo Trần Phương Bình thừa nhận trách nhiệm về những sai phạm đã gây ra trong thời gian điều hành DAB và xin HĐXX xem xét khoan hồng cho mình cũng như đồng phạm. "Tôi xin lỗi các bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên DongABank, vì tin tưởng và làm theo chỉ đạo của tôi, mà vướng vào lao lý", ông Bình nói.
nong 24h: 3 doi tuong hoat dong nham lat do chinh quyen linh an hinh 7
6. Xét xử vụ giết người ở Đồng Tâm trong tháng 8: Theo thông tin từ TAND TP Hà Nội, dự kiến trong tháng 8 sẽ đưa ra xét xử vụ Giết người ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội khiến 3 chiến sĩ công an hi sinh ngày 9/1/2020. 29 bị can bị đưa ra xét xử, trong đó có 25 bị can bị truy tố về tội Giết người; 4 bị can bị truy tố về tội Chống người thi hành công vụ./.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nóng 24h: 3 đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền lĩnh án
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO