Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trộm két sắt

30/09/2020 07:39

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh vào Đà Nẵng đột nhập các công ty phá két sắt, trộm tài sản.

Chiều 29/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử Ban Wei Bing (SN 1981) và Ban Shan Ke (SN 1975, cùng quốc tịch Trung Quốc) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7 đến tháng 8/2019, Ban Wei Bing và Ban Shan Ke cùng đối tượng A Cheng, A Ying (không xác định được lai lịch) nhập cảnh vào Đà Nẵng. Cả nhóm này lưu trú tại khách sạn ở quận Sơn Trà, sau đó thuê xe máy đi tìm những nơi sơ hở để trộm tài sản.

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trộm két sắt - 1

Hai bị cáo Ban Wei Bing và Ban Shan Ke tại tòa

Rạng sáng 22/7/2019, Bing và Ke cùng A Cheng thuê 2 xe máy đến công ty Việt Hương ở xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang) đột nhập vào bên trong. Ở phòng làm việc, cả nhóm dùng 6 thanh sắt chuẩn bị sẵn cạy két sắt và lấy toàn bộ số tiền bên trong.

Trộm được tiền, các đối tượng đem đến một khách sạn đổi lấy 26.000 nhân dân tệ rồi chuyển vào tài khoản của Bing. Sau đó, nhóm xuất cảnh khỏi Việt Nam bằng đường hàng không rồi chia nhau số tiền trộm được.

Công ty Việt Hương sau đó đã có đơn trình báo bị kẻ gian phá két sắt lấy hơn 997 triệu đồng.

Đến tháng 8/2019, nhóm này quay trở lại Đà Nẵng rồi thuê xe đến công ty dệt may Thái Liên (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đột nhập vào công ty phá 2 két sắt lấy hơn 500 triệu đồng. Số tiền này các đối tượng đổi sang tiền nhân dân tệ rồi chia nhau tiêu xài.

Sau khi trộm tài sản ở công ty Thái Liên, nhóm này còn đột nhập 3 công ty khác nhưng không có tài sản.

Giữa tháng 10/2019, Ban Wei Bing, Ban Shan Ke trở lại TP Đà Nẵng thì bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ. Riêng hai người liên quan, cơ quan điều tra chưa xác định được lai lịch, địa chỉ nên tách ra xử lý sau.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX tuyên Ban Wei Bing và Ban Shan Ke mỗi bị cáo 14 năm tù.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trộm két sắt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO