Lai Châu: Gã trai lừa thương lái buôn lợn đến nơi vắng rồi giết hại, cướp 15 triệu đồng

06/01/2021 10:47

Theo điều tra của cảnh sát, Sinh nghiện ma túy nhưng không có tiền nên đã lên kế hoạch giết người, cướp tài sản.

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an hôm 5/1 đang tạm giữ hình sự nghi phạm Hù Văn Sinh (29 tuổi, trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) để điều tra về hành vi "Giết người, Cướp tài sản".

Theo điều tra của cảnh sát, Sinh nghiện ma túy nhưng không có tiền nên đã lên kế hoạch giết người cướp tài sản.

Ngày 30/12/2020, Sinh gọi điện thoại cho anh M. A. V. ( 23 tuổi, trú tại xã Phúc Khoa, huyện Than Uyên) nói có lợn cần bán để anh V. đến địa chỉ mà Sinh cho.

Khoảng 13h cùng ngày, anh V. gặp Sinh tại khu vực đồi vắng thuộc bản Lằn Giằng (xã Mường Than, Than Uyên). Khi anh V. không để ý, Sinh nhặt khúc gỗ ven đường đập mạnh vào gáy, rồi lấy con dao bấm thủ sẵn trong người đâm nạn nhân, kéo xác vào rãnh sâu, lấy lá cây rừng che phủ.

Sinh lấy khoảng 15 triệu đồng, vứt điện thoại của nạn nhân, sau đó về nhà cùng vợ bỏ trốn xuống Hà Nội.

Đến ngày 3/1, người dân phát hiện xe máy cùng thi thể nạn nhân M. A. V., nên trình báo công an.

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội cùng Công an tỉnh Lai Châu truy tìm nghi phạm trên địa bàn thủ đô. Do Sinh từng có thời gian làm shipper ở Hà Nội nên rất thông thạo các ngõ ngách, gây khó khăn cho quá trình truy bắt.

Trưa ngày 4/1, công an đã bắt giữ Sinh khi đang lẩn trốn ở quận Nam Từ Liêm.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Lai Châu: Gã trai lừa thương lái buôn lợn đến nơi vắng rồi giết hại, cướp 15 triệu đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO