Gia Lai: Khởi tố tài xế liên tiếp gây tai nạn nguy hiểm

16/03/2021 14:58

Ngày 16/3, Công an TP. Pleiku cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Đinh Hồng Thiện (SN 1980) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo hồ sơ, khoảng 8h30 ngày 25/1, Thiện (trú tại Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) điều khiển xe ô tô BKS 81A-234.42, trên xe có chở chị N.T.C.S. (SN 1992, trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku) lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo hướng đi quảng trường Đại Đoàn Kết.

Khi đến trước barie của quảng trường Đại Đoàn Kết, Thiện không làm chủ được tay lái nên tông vào xe máy BKS 81B2-859.56 của chị L.T.P. (SN 1968, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku) đang dựng tại đây.

Sau đó, ô tô của Thiện tiếp tục tông vào barie, lao lên vỉa hè và tông mạnh vào trụ cờ ở quảng trường làm công trình này bị hư hỏng nặng rồi mới dừng lại.

Gia Lai: Khởi tố tài xế liên tiếp gây tai nạn nguy hiểm - 1
Ô tô biến dạng sau khi tông vào cột cờ ở quảng trường

Trước đó, ngày 20/6/2019, Thiện điều khiển xe ô tô 81A-16971 lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, theo hướng từ thành phố Kon Tum về Pleiku. Khi đến ngã ba Hoa Lư, xe ô tô không dừng đèn đỏ mà tiếp tục di chuyển và va chạm trực tiếp với 5 xe máy đang dừng đèn đỏ.

Tiếp đó, chiếc xe ô tô này lao thêm 100m và tông vào xe ô tô BKS 81A-083.70 do anh Nguyễn Hữu Đắc (24 tuổi, TP Pleiku) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều. Cú tông mạnh đã khiến xe ô tô của anh Đắc bị lật, anh Đắc và mẹ bị kẹt trong xe.

Vụ va chạm trên khiến 2 xe ô tô biến dạng, 5 xe máy bị hư hỏng nằm ngổn ngang trên đường, 5 người bị thương, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Qua quá trình xác minh, điều tra và thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku nhận thấy hành vi của Thiện là nguy hiểm và đã đủ yếu tố để truy cứu trách nhiệm hình sự nên ra quyết định khởi tố.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: Khởi tố tài xế liên tiếp gây tai nạn nguy hiểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO