Công an điều tra vụ tổ chức cho 21 người xuất cảnh trái phép ở Phú Quốc

24/03/2021 07:08

Liên quan đến vụ tổ chức cho 21 công dân Việt Nam sang Campuchia bằng đường biển Phú Quốc, Công an tỉnh Kiên Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án này.

Ngày 23/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phú Quốc vừa ra quyết định chuyển vụ án hình sự về việc "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" đến Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Liên quan vụ việc này, ngày 20/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng An Thới (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" quy định tại điều 349 Bộ luật hình sự.

Công an điều tra vụ tổ chức cho 21 người xuất cảnh trái phép ở Phú Quốc - 1

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang phát hiện tàu cá chở 21 người chuẩn bị vượt biên sang Campuchia để làm thuê

Đồng thời, đề nghị VKSND thành phố Phú Quốc ra quyết định chuyển vụ án hình sự "tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" đến Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra.

Đến chiều 22/3 Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng An Thới đã bàn giao 5 đối tượng và tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra làm rõ. Riêng các đối tượng còn lại, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng An Thới đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h, ngày 14/3, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới tuần tra, phát hiện tàu kéo (không có số hiệu), từ Bãi Xếp, Phú Quốc đi thẳng theo hướng về Campuchia. Tổ tuần tra phát tín hiệu yêu cầu tàu kéo dừng lại để kiểm tra nhưng tàu kéo vẫn tiếp tục bỏ chạy.

Công an điều tra vụ tổ chức cho 21 người xuất cảnh trái phép ở Phú Quốc - 2

Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã bàn giao 5 đối tượng chủ mưu tổ chức đưa 21 người sang Campuchia cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang điều tra làm rõ.

Sau một thời gian truy đuổi, tổ công tác đã tiếp cận và yêu cầu tàu kéo dừng lại. Qua kiểm tra, phát hiện trên tàu kéo có 23 người đều có quốc tịch Việt Nam, trong đó có 2 người là thuyền viên trên tàu kéo, còn 21 người là khách đi làm thuê.

Theo kết quả điều tra bước đầu, ngày 12/3, ông Phạm Văn Phú (46 tuổi, ấp 1, xã Vĩnh Phước Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) chỉ đạo ông Nguyễn Thanh Tâm (41 tuổi, Đông Trung, Tân Chánh, Cần Đước, Long An) và ông Nguyễn Văn Đậu (61 tuổi, khu phố Dãy Ốc, phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá, Kiên Giang) liên lạc qua điện thoại với ông Ngô Văn Thanh để lấy tàu kéo điều khiển phương tiện tàu kéo từ Kênh Cụt, Rạch Giá, Kiên Giang ra khu vực biển Bãi Xếp, TT. An thới,  TP. Phú Quốc.

Khi đến nơi, tàu neo đậu tại đây đến ngày 14/3 để đón rước 21 người đưa sang cảng Ream, Congpoxong, Campuchia, làm thuê.

Sau khi điều tra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng An Thới đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng gồm; Nguyễn Văn Đậu, 61 tuổi (khu phố Dãy Ốc, phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá, Kiên Giang); Nguyễn Thanh Tâm, 41 tuổi (Đông Trung, Tân Chánh, Cần Đước, Long An); Phạm Văn Phú, 46 tuổi (ấp 1, xã Vĩnh Phước Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An); Vũ Văn Trường, 33 tuổi (thường trú Thị trấn Ninh Cường, Trực Ninh, Nam Định) và Trần Văn Anh, 35 tuổi, (thường trú Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định).

Hiện vụ án đã được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Công an điều tra vụ tổ chức cho 21 người xuất cảnh trái phép ở Phú Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO