Chồng quấy rối con gái chủ nhà, người phụ nữ bị bố mẹ cháu bé ném từ cửa sổ tầng 6 xuống

31/10/2020 06:44

Do quấy rối con gái Lý Cường, anh Hà bị tạm giam 5 ngày. Chị Hà bị vợ chồng Lý Cường ép viết giấy nợ rồi vác lên ném từ tầng 6 xuống bãi cỏ.

Ngày 6 tháng 8 vừa qua, ba đối tượng gồm: Lý Cường cùng vợ họ Tôn và con gái tiểu Văn đã bị cơ quan công an thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc bắt giữ hình sự vì liên quan đến tội cố ý giết người.

Được biết, hai vợ chồng và con gái Lý Cường hiện đang cư trú tại tầng 6 một khu dân cư thuộc thành phố Yên Đài. Về sau vợ chồng đối tượng chia căn hộ làm hai phòng, một phòng để gia đình sử dụng, phòng còn lại cho gia đình nạn nhân chị Lý thuê. Do cùng quê lên đây sinh sống, nên quan hệ hai gia đình tương đối tốt đẹp.

Vợ chồng đối tượng làm nghề buôn bán hoa quả, ban ngày thường không ở nhà, con gái đối tượng tiểu Văn thường xuyên sang nhà chị Lý ăn cơm, xem ti vi.

Chồng quấy rối con gái chủ nhà, người phụ nữ bị bố mẹ cháu bé ném từ cửa sổ tầng 6 xuống - Ảnh 1.

Khu vực nơi xảy ra vụ án

Khoảng 8h tối 4/8, chị Tôn gọi điện báo cảnh sát nói con gái tiểu Văn bị chồng chị Lý cưỡng dâm. Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường đưa người về đồn điều tra.

Theo như lời khai của tiểu Văn, hôm đó cô bé sang nhà chị Lý ăn cơm, xem tivi như thường lệ, đột nhiên, anh Hà- vợ chị Lý liền gọi cô bé lên giường ngồi. Thấy trên giường còn có cậu con trai 8 tuổi của vợ chồng chị Lý, tiểu Văn không nghĩ ngợi gì liền trèo lên giường ngồi cùng. Nào ngờ, anh ta đột nhiên hôn vào trán cô bé, sau đó lại đưa tay vào trong áo sờ ngực cô bé.

Anh Hà thành thực thừa nhận hành vi của mình. Theo quy đinh, hành vi của anh Hà không liên quan đến tội cưỡng dâm mà cấu thành tội quấy rối, bị phạt giam giữ 5 ngày theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, vào ngày 6/8, ngày thứ hai khi anh Hà chịu lệnh giam giữ, vợ anh chị Lý cùng người thân về qua nhà trọ chuyển đồ. Vừa xuống đến tầng dưới thì bắt gặp vợ chồng đối tượng. Hai người này lấy lý do chị Lý chưa trả tiền hoa quả, bắt chị Lý quay lại nhà trọ. Vào đến phòng, đối tượng Cường lập tức cầm dao khuơ trước mặt nạn nhân đe dọa đồng thời yêu cầu chị này buộc phải đưa ra 50 vạn NDT.

Bị dồn ép chị Lý lùi ra phía ngoài hành lang, trèo lên cửa sổ, một chân vắt ra bên ngoài. Trước sự uy hiếp đe dọa của hai đối tượng, chị Lý buộc phải ngồi trên cửa sổ viết giấy nợ.

Thời điểm này, có người dân nhìn thấy tưởng chị này đòi tự tử liền báo cảnh sát đến cứu giúp. Lực lượng chức năng lập tức có mặt bày trí hiện trường để cứu nạn. Tuy nhiên cửa phòng bị khóa, trong phòng, hai đối tượng một mặt liên tục ném bình rượu, xoong nồi tấn công lực lượng cứu hộ một mặt dùng gậy đập mạnh vào người chị Lý rồi lôi chị này vào phòng.

Chưa đầy một phút sau, chị Lý bị vợ chồng đối tượng vác lên ném qua cửa sổ tầng 6 xuống bãi cỏ bên dưới. Ngay sau đó lực lượng chức năng nhanh chóng đưa chị Lý đến bệnh viện, đồng thời đột nhập vào nhà khống chế ba đối tượng.

Theo như kết quả kiểm tra, chị Lý bị gãy xương sườn và xương đốt sống cổ, hiện vẫn đang phải nằm viện điều trị. Ba đối tượng bị cảnh sát bắt giữ hình sự, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo NetEase News

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Chồng quấy rối con gái chủ nhà, người phụ nữ bị bố mẹ cháu bé ném từ cửa sổ tầng 6 xuống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO