Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Australia

Việt Đức (TTXVN/Vietnam+)| 13/07/2021 19:36

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh khẳng định chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Australia phát triển sâu rộng, thực chất.

Thuc day hop tac kinh te, thuong mai giua Viet Nam va Australia hinh anh 1Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia Dan Tehan. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 13/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã tiếp ông Dan Tehan, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh khẳng định chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Australia phát triển sâu rộng, thực chất.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng quan hệ hợp tác song phương đang ngày càng phát triển tốt đẹp, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh mong muốn Bộ Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia sẽ có những đóng góp tích cực để thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư song phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa xứng với tiềm năng và quan hệ tốt đẹp giữa hai bên, khai thác tối đa các cơ hội, lợi ích của các Hiệp định thương mại tự do đa phương mà Việt Nam và Australia đều là thành viên như Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Australia -New Zealand (AANZFTA), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị hai bên sớm hoàn tất và ký kết Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam-Australia (EEES) trong năm 2021 để hướng tới phục hồi bền vững sau đại dịch, phấn đấu sớm trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Australia đã hỗ trợ cung cấp 1,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam; đồng thời đề nghị phía Australia ưu tiên cho Việt Nam tiếp cận trong thời gian sớm nhất nguồn vaccine AstraZeneca sản xuất tại Australia.

Bộ trưởng Dan Tehan khẳng định Australia sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là đưa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư song phong phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, thúc đẩy nhanh việc thực thi các kế hoạch triển khai Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước giai đoạn 2021-2025./.

Việt Đức (TTXVN/Vietnam+)
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Australia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO