Thủ tướng New Zealand ca ngợi vai trò quan trọng của Mỹ, nhất quán chính sách với Trung Quốc

Trà Ly| 06/11/2021 14:28

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hoan nghênh các tín hiệu của Mỹ về việc can dự nhiều hơn ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

New Zealand hoan nghênh Mỹ tăng cường hiện diện ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. (Nguồn: Getty)

Tuần tới, Thủ tướng Ardern sẽ chủ trì một hội nghị trực tuyến với các nhà lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc để thảo luận về cách thức mà khu vực có thể phục hồi sau đại dịch Covid-19 và khủng hoảng kinh tế.

Trong một cuộc phỏng vấn sẽ được phát trên kênh NBC của Mỹ trong ngày 7/11, Thủ tướng New Zealand cho biết dưới thời Tổng thống Joe Biden, nước Mỹ có "một vai trò vô cùng quan trọng" trong các mối quan hệ thương mại, kinh tế và quốc phòng chiến lược trong khu vực.

Bà nói: "Chúng tôi hoan nghênh sự hiện diện thực tế (của Mỹ) và việc Mỹ là một phần trong các cuộc thảo luận quan trọng trong khu vực. Và chúng tôi đã thấy sự tham gia nhiều hơn (của Mỹ) trong thời gian gần đây".

Thủ tướng Ardern nhắc lại quan điểm rằng New Zealand sẽ theo đuổi một chính sách "toàn vẹn" với Trung Quốc.

Hiện New Zealand có quan hệ thương mại lớn với Trung Quốc.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng New Zealand ca ngợi vai trò quan trọng của Mỹ, nhất quán chính sách với Trung Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO