Theo kết quả thăm dò dư luận công bố ngày 14/5, một tuần trước ngày bầu cử quốc hội liên bang Australia, Công đảng vẫn đang dẫn trước Liên đảng Tự do - Quốc gia với tỷ lệ cử tri ủng hộ là 54% - 46%.
Ngày 26/3, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho rằng tồn tại "mối quan ngại sâu sắc" trên khắp Thái Bình Dương sau khi Quần đảo Solomon xác nhận đã thiết lập quan hệ đối tác an ninh với Trung Quốc.
Ngày 17/3, Thủ tướng Australia Scott Morrison nói rằng, nước này sẽ quyết liệt cùng các đối tác trong bất kỳ quyết định áp đặt pháp trừng phạt nào đối với Trung Quốc nếu hỗ trợ Nga.
Tối muộn 1/3, Thủ tướng Australia ScottMorrison thông tin, ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 với các triệu chứng “giống như cúm”.
Ngày 6/2, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết sẽ sớm mở cửa trở lại biên giới của nước này để đón khách du lịch quốc tế, đồng thời nói thêm rằng quốc hội trong tuần sẽ bàn thảo về vấn đề này.
Trong thông báo phát ngày 5/1, Văn phòng Thủ tướng Australia cho biết, nước này và Nhật Bản sẽ ký một hiệp ước lịch sử nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh song phương tại Thượng đỉnh trực tuyến giữa lãnh đạo hai nước vào ngày 6/1.
Ngày 22/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi Mỹ và Anh tham gia thỏa thuận quốc phòng mới với Australia, khiến Pháp mất đi thỏa thuận tàu ngầm trị giá 66 tỷ USD. Cuộc điện đàm này được cho là bước đầu tiên nhằm hàn gắn mối quan hệ bị rạn nứt giữa hai quốc gia.
Thủ tướng Australia Scott Morrison một lần nữa bảo vệ quyết định hủy hợp đồng tàu ngầm trị giá hơn 36 tỷ USD với Pháp sau khi thành lập hiệp định an ninh 3 bên Mỹ-Anh-Australia (AUKUS), trong đó có thỏa thuận về hợp tác sản xuất tàu ngầm.
Ngày 21/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden ca ngợi mối quan hệ đồng minh Mỹ-Australia trong cuộc gặp đầu tiên với Thủ tướng Scott Morrison kể từ khi Canberra hủy thỏa thuận tàu ngầm với Pháp dẫn đến cuộc khủng hoảng ngoại giao với Paris.
Việc Washington thông báo thành lập cơ chế an ninh 3 bên Mỹ-Australia-Anh (AUKUS) đã làm bùng nổ cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Mỹ-Pháp, Australia-Pháp nói riêng và giữa liên minh xuyên Đại Tây Dương nói chung.
Ngày 20/9, Thủ tướng Australia Scott Morrison lên đường công du Mỹ để tham dự cuộc họp thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo trong diễn đàn an ninh bốn quốc gia Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia, còn gọi là nhóm Bộ tứ.
Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định dịch bệnh Covid-19 không thể bị triệt tiêu hoàn toàn song người dân có thể lên kế hoạch đón Giáng sinh năm 2021 với người thân.
Thủ tướng Australia Scott Morrison đã sử dụng nền tảng mạng xã hội WeChat của Trung Quốc để gửi thông điệp tới Hoa kiều xung quanh vụ việc quan chức chính phủ Trung Quốc đăng tải bức ảnh về binh sĩ Australia trên mạng xã hội Twitter.