Tổng cục Thuế cho biết, năm 2020, có 56/63 địa phương hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách Nhà nước được giao, còn lại 7 địa phương không hoàn thành.
“Nói chung có làm thì mới có ăn, có sản xuất kinh doanh mới có nguồn thu ngân sách. Nếu sản xuất kinh doanh gặp khó thì thu ngân sách cũng khó theo”, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng chia sẻ.
Do diễn biến của COVID-19 diễn ra nhanh chóng, phức tạp trên diện rộng, nên từng thời điểm, Bộ Tài chính đã xây dựng “kịch bản” điều hành ngân sách phù hợp.
Tăng chi hàng chục nghìn tỷ đồng cho phòng chống dịch, khắc phục hậu quả thiên tai và các chính sách an sinh XH, tổng chi NSNN năm 2020 vẫn giảm hơn 60.000 tỷ đồng.
“Việc hết quý III đã phải tạm nộp 75% số thuế của cả năm không khác gì đánh thuế ước mơ. Người Việt hay nói không ai đánh thuế ước mơ. Nhưng giờ đây, họ sẽ phải thay đổi suy nghĩ này khi ước mơ cũng bị tính thuế”.
Việc hết quý III phải tạm tính và tạm nộp thuế TNDN của quý IV và cả năm không nhận được sự đồng tình của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp. Trong lúc khó khăn vì Covid cần phải hỗ trợ thì điều này lại đè thêm gánh nặng cho DN.
Kết quả kiểm toán 9 tháng đầu năm 2020 cho thấy còn một số địa phương miễn giảm tiền thuê đất chưa phù hợp quy định và chưa điều chỉnh đơn giá tiền thuê đất khi hết thời gian ổn định thuê đất.
Theo Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước 4 tháng năm 2020 ước thực hiện 117.278 tỷ đồng, đạt 28,9% dự toán, giảm 12,4% so cùng kỳ.