Khối lượng công việc thi hành án sẽ tăng đột biến khi loạt đại án đưa ra xét xử và tổ chức thi hành án năm 2024 như vụ Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Tập đoàn FLC…
Cơ quan tố tụng gửi nhiều yêu cầu đề nghị nước ngoài hỗ trợ thực hiện truy tìm, kê biên, phong tỏa, tịch thu tài sản do phạm tội mà có nhưng đều kéo dài nhiều năm, được đánh giá còn hạn chế.
Về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết, đã thi hành xong 2.264 việc, với số tiền trên 20.400 tỷ đồng.
Đại án Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh, AIC, vụ đăng kiểm, Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB… là 6 đại án vừa được Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực cập nhật thông tin.
Nhắc đến vụ Vạn Thịnh Phát, ĐBQH Phạm Văn Hòa cho biết các tội phạm đã làm khống cả nghìn hồ sơ để chiếm 1 triệu tỷ đồng của SCB. Thậm chí, Trưởng đoàn thanh tra còn nhận hối lộ 5,2 triệu USD.
9 tháng đầu năm, các tòa án đã tuyên thu hồi hơn 1.200 tỷ đồng tiền, tài sản với 490 bị cáo trong các vụ án kinh tế, tham nhũng. 396 bị cáo trong 109 vụ án cũng nộp lại hơn 408 tỷ đồng đã chiếm đoạt.
Theo lãnh đạo tỉnh Bình Định, việc thu hồi tài sản trong 3 vụ án tham nhũng tại tỉnh này đạt tỷ lệ thấp; có bị can đã tiêu hết tiền và tài sản khi bị phát hiện.
Ông Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) lý giải nguyên nhân khiến việc thu hồi tài sản tham nhũng năm 2023 cao nhất từ năm 2013 tới nay.
Các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2023 đều vượt chỉ tiêu được giao; kết quả thu hồi tài sản trong các vụ hình sự về kinh tế, tham nhũng tăng trên 4.415 tỷ đồng so với cùng kỳ 2022.
Thi hành án dân sự đã thi hành xong 382.000 việc với trên 70.278 tỷ đồng (tăng hơn 18.111 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022). Từ nay tới cuối năm tập trung thi hành các vụ án tham nhũng, kinh tế.
Đó là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long khi làm việc với lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự về tình hình lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án, thu hồi tài sản tham nhũng.
4 "đại án" liên quan đến Huỳnh Thị Huyền Như, Hứa Thị Phấn, Trần Phương Bình, Phạm Công Danh và đồng phạm có số tiền còn phải thi hành án, thu hồi lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.
Để nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị cho phép cơ quan điều tra áp dụng biện pháp khẩn cấp phong tỏa tài sản ngay từ giai đoạn xác minh vụ việc.