Thống nhất xây dựng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Tây Nguyên ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG| 03/12/2021 19:12

Đắk Lắk - Bộ Y tế quyết định lựa chọn TP.Buôn Ma Thuột là nơi để xây dựng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Tây Nguyên nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong vùng thời gian tới.

Ngày 3.12, đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với chính quyền tỉnh Đắk Lắk về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và bàn bạc phương án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Tây Nguyên.

Buổi làm việc lần này còn có ông Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội...

Theo thứ tự từ trái sang phải, ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Nguyễn Thanh Long - Bộ Trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Đình Trung - Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk khảo sát thực địa khu vực xây dựng bệnh viện. Ảnh: Bảo Trung
Từ trái sang phải: Ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Nguyễn Thanh Long - Bộ Trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Đình Trung - Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk khảo sát thực địa khu vực xây dựng bệnh viện. Ảnh: Bảo Trung

PGS. TS Nguyễn Hoàng Bắc - Phó Hiệu trưởng điều hành, Đại học Y dược TPHCM nhận định: Khi triển khai xây dựng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Tây Nguyên thì điều quan trọng là phải có nguồn lực quản trị tốt, đội ngũ y bác sĩ chất lượng cao. Quy mô dự kiến khoảng 1.000 giường, với 7 tầng, đảm bảo thời gian khoảng 2 năm sẽ hoàn thiện, đi vào hoạt động. Dự kiến nguồn kinh phí xây dựng bệnh viện này khoảng 2.000 đến 3.000 tỉ đồng.

Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu. Ảnh: Bảo Trung
Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung. Ảnh: Bảo Trung

Ông Nguyễn Đình Trung - Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk - cho rằng, cả hệ thống chính trị của địa phương về cơ bản đang kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, tỉ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho người dân ở mức cao... Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn đó nhiều khó khăn như thiếu hụt trang thiết bị, vật tư y tế lẫn nhân lực ngành y chất lượng cao... Mong Bộ Y tế, Quốc hội thời gian tới tiếp tục quan tâm hỗ trợ thêm cho địa phương.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu. Ảnh: Bảo Trung
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường. Ảnh: Bảo Trung

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đánh giá: Việc đặt bệnh viện tại TP.Buôn Ma Thuột là hợp lý vì đây là trung tâm vùng Tây Nguyên, thuận lợi cho việc di chuyển của người dân. Đắk Lắk nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung là nơi có nhiều tiềm năng, lợi thế, người dân có điều kiện kinh tế..., nhưng điều quan trọng nhất là phải được đầu tư bài bản.

Khi bệnh viện (trực thuộc trung ương) và cơ sở đào tạo ngành y chất lượng được xây dựng ngoài việc đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của bà con 5 tỉnh trong vùng thì người dân nước bạn như Lào, Campuchia cũng có thể sang điều trị lẫn học tập.

Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long.
Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long. Ảnh: Bảo Trung

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị tỉnh Đắk Lắk tăng cường công tác xét nghiệm, phát hiện sớm để khoanh vùng, dập dịch COVID-19 và hạn chế tình trạng tử vong... Tây Nguyên vẫn đang là vùng trũng về y tế.

Do đó, việc đầu tư xây dựng một Bệnh viện Đa khoa Trung ương Tây Nguyên là rất cần thiết nhằm chăm sóc tốt hơn sức khỏe cho người dân. Bộ đã giao cho Trường Đại học Y dược TPHCM làm chủ đầu tư và đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn.

Bộ cũng xem xét thành lập Trường Đại học Y dược cạnh bên để đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho bệnh viện mới thành lập. Trong tháng 12 này, đề nghị Trường Đại học Y dược TPHCM phải trình phê duyệt chủ trương đầu tư để sớm triển khai xây dựng, đưa vào hoạt động, ông Nguyễn Thanh Long thông tin.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thống nhất xây dựng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Tây Nguyên ở Đắk Lắk
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO