Thống kê 20 lý do khiến fan hâm mộ không còn thần tượng Idol nữa: No.1 khiến ai cũng cạn lời!

Tổng hợp,| 09/07/2021 09:00

Tại Cbiz, theo bạn lý do nào khiến một fan hâm mộ không còn thần tượng Idol của mình nữa.

Mới đây, trang Funji đã thống kê lý do khiến một fan hâm mộ không còn thần tượng Idol của mình nữa. Những từ khóa này được tìm kiếm dựa theo chủ đề thường thấy.

Funji

Đứng vị trí đầu bảng là... xấu. Có thể nói cũng như thị trường Kpop, tại Cbiz, các Idol luôn phải giữ visual của mình ở giai đoạn đỉnh cao. Bất kỳ sự xuống sắc nào cũng khiến fan hâm mộ lưu ý.

Đứng vị trí thứ hai là "sập phòng" - lộ tin tức yêu đương, hẹn hò. Điều này có thể thấy qua những tin tức thời gian qua, khi những thực tập sinh hoặc các Idol xuất thân từ nhóm nhạc thần tượng đều bị chỉ trích khi hẹn hò. Nhân vật tiêu biểu cho sự thoát fan chính là Nhậm Gia Luân. Khi khán giả nhận định rằng, Nhậm Gia Luân chắc chắn sẽ là nam diễn viên nổi tiếng đạt tầm đỉnh cao tiếp theo của giới giải trí Hoa Ngữ thì nào ngờ, ngày 7 tháng 3 năm đó, Nhậm Gia Luân bất ngờ công khai bạn gái trên trang weibo cá nhân. Ngay lập tức, từ lúc công khai đến kết hôn, sinh con, anh mất 300 nghìn fan.

Sau đây là 20 lý do hàng đầu khiến fan hâm mộ "thoát fan":

1. Xấu - 14%
2. Sập phòng (lộ tin hẹn hò) - 12.4%
3. Yêu đương - 10.3%
4. Do fan - 6.0%
5. Tình cảm phai nhạt - 5.6%
6. Bận rộn công việc - 3.5%
7. Do fandom - 3.4%
8. Hình tượng - 3.0%
9. Couple - 2.9%
10. Không thích nữa - 2.6%
11. Do có nhiều tin tức xấu - 2.3%
12. Sự nghiệp - 2.2%
13. Nhân phẩm - 2.1%
14. Hết thương cạn nhớ - 2.1%
15. Màn trình diễn - 2.0%
16. Lừa dối - 1.8%
17. Do công ty - 1.7%
18. Thay đổi rồi - 1.6%
19. Do flop - 1.5%
20. Sụp đổ hình tượng - 1.4%
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thống kê 20 lý do khiến fan hâm mộ không còn thần tượng Idol nữa: No.1 khiến ai cũng cạn lời!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO