​Thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng tới Đảng Dân chủ Xã hội Đức

(TTXVN/Vietnam+)| 16/07/2021 19:00

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân bày tỏ mong muốn quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức sẽ tiếp tục góp phần tạo nền tảng đưa quan hệ Việt Nam-Đức phát triển tích cực, thực chất...

​Thong bao ket qua Dai hoi XIII cua Dang toi Dang Dan chu Xa hoi Duc hinh anh 1Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 16/7, Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Vân đã chủ trì Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tới Đảng Dân chủ Xã hội Đức, đảng chính trị lâu đời nhất và hiện tham gia Chính phủ liên hiệp cầm quyền tại Đức.

Tham dự hội nghị có đại diện các ban Đảng, cơ quan hữu quan của Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Đức.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân thông báo những nội dung chính của văn kiện Đại hội XIII trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam và các mục tiêu phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Trưởng đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam đã giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhân dịp 131 năm Ngày sinh của Người.

Khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Đức - một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân bày tỏ mong muốn quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức sẽ tiếp tục góp phần tạo nền tảng đưa quan hệ Việt Nam-Đức phát triển tích cực, thực chất, hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh hai nước sắp kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược vì tương lai.

Trưởng đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam đã bày tỏ chia sẻ và cảm thông trước những mất mát to lớn về người và của do thảm họa lũ lụt gây ra tại Đức, hy vọng chính phủ, nhân dân Đức sẽ sớm vượt qua khó khăn này.

​Thong bao ket qua Dai hoi XIII cua Dang toi Dang Dan chu Xa hoi Duc hinh anh 2Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thay mặt Đảng Dân chủ Xã hội Đức, ông Alexander Schweitzer, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Xã hội, Chuyển đổi và số hóa Bang Rheinland-Palatinate chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII cũng như những thành công của Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội và đối phó với dịch COVID-19, bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu và tầm nhìn phát triển đất nước mà Đại hội XIII đã đặt ra.

Đánh giá cao mối quan hệ tin cậy và hiệu quả với Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Alexander Schweitzer khẳng định, quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam là một phần quan trọng trong quan hệ đối ngoại của Đảng Dân chủ Xã hội Đức.

Tại hội nghị, Đoàn Đảng Dân chủ Xã hội Đức cũng thông tin về tình hình chính trường Đức trước cuộc bầu cử Quốc hội liên bang Đức vào tháng 9 năm nay và tình hình kiểm soát dịch COVID-19 tại Đức.

Hai bên cũng thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai Đảng, hai nước; nhất trí cùng nỗ lực để tổ chức đối thoại lần thứ bảy giữa hai Đảng trong năm 2021; coi đối thoại lý luận là cơ chế quan trọng nhằm thúc đẩy hiệu quả quan hệ hợp tác giữa hai Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
​Thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng tới Đảng Dân chủ Xã hội Đức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO