Việt Nam thuộc Top 10 nước Nhật Bản hạ cảnh báo du lịch

03/10/2020 09:36

Theo kế hoạch dỡ bỏ dần cảnh báo du lịch quốc tế, Nhật Bản ưu tiên cho 10 quốc gia và khu vực có tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 thấp. Đứng đầu danh sách này là Austalia, New Zealand và Việt Nam.

Việt Nam thuộc Top 10 nước Nhật Bản hạ cảnh báo du lịch - 1
Cảnh du khách tấp nập trước đây tại Tokyo.

Theo đó, kể từ ngày 1/10 Tokyo chấp nhận nhập cảnh với những người nước ngoài có giấy phép cư trú tại Nhật Bản trên 3 tháng. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản hạ thấp bớt cảnh báo du lịch trong bối cảnh đại dịch.

Kế hoạch này được cho là nhằm thúc đẩy việc dỡ bỏ hạn chế nhập cảnh đang được thực thi tại nhiều quốc gia khác. Còn từ chiều ngược lại, việc có chấp nhận du khách đến từ Nhật Bản hay không, quyết định cuối cùng tuỳ thuộc vào chính phủ các nước đó.

Việt Nam thuộc Top 10 nước Nhật Bản hạ cảnh báo du lịch - 2
Một ngôi chùa có view tuyệt đẹp hướng ra núi Phú Sĩ.

Trước đó Nhật Bản đã đưa ra khuyến cáo du lịch liên quan tới Covid-19 và cảnh báo về các bệnh truyền nhiễm, thông qua một hệ thống phân chia thành 4 cấp độ tuỳ thuộc vào nguy cơ tiềm ẩn và mức độ an toàn tại những nơi liên quan.

Tuy nhiên, các cảnh báo này không mang tính ràng buộc pháp lý với công dân Nhật Bản đi du lịch, mà tuỳ thuộc vào quốc gia điểm đến chấp nhận hay từ chối họ nhập cảnh.

Việt Nam thuộc Top 10 nước Nhật Bản hạ cảnh báo du lịch - 3
Du khách ngắm cảnh núi Phú Sĩ.

Tính tới cuối tháng 9, Tokyo đã đặt 159 quốc gia và khu vực, vùng lãnh thổ bao gồm cả Trung Quốc và Mỹ, ở cấp độ 3. Tức là kêu gọi công dân Nhật Bản tránh đi du lịch tới những nơi đó vì bất kỳ lý do gì.

Nhưng bắt đầu từ ngày 1/10 Nhật Bản hạ mức cảnh báo xuống cấp độ 2 với các quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 thấp so với tổng dân số (con số trong 2 tuần trước đó) - chỉ khuyến cáo người dân tránh các chuyến đi “không thiết yếu”.

Việt Nam thuộc Top 10 nước Nhật Bản hạ cảnh báo du lịch - 4
Cảnh thường thấy trước đây trên đường phố ở Yokohama.

Australia, New Zealand, Việt Nam, Brunei và Bỉ sẽ có tên trong danh sách này, nhưng khi trở về Nhật Bản các du khách vẫn phải tuân thủ quy định cách ly 2 tuần - theo tin từ báo Nikkei Asia.

Nhật Bản cũng đang xúc tiến đàm phán với 16 quốc gia và khu vực khác bao gồm cả Việt Nam, Trung Quốc đại lục và Đài Loan (Trung Quốc) để nối lại các chuyến đi vì mục đích công việc, kinh doanh. Động thái nới lỏng cảnh báo du lịch của Tokyo được cho là có thể hỗ trợ sớm đạt được thoả thuận trong các cuộc đàm phán này.

Việt Nam thuộc Top 10 nước Nhật Bản hạ cảnh báo du lịch - 5
Phong cảnh ngoạn mục của một hồ nước ở Hokkaido.
Nổi bật Việt Báo
  • Sự thật về video livestream mời chào bán dâm trên TikTok
    Gần đây, khi sử dụng TikTok, nhiều người dùng phản ánh rằng họ đã bắt gặp các video livestream, quảng cáo có tính chất mời chào mua bán dâm.
  • Barcelona bị phạt nặng vì người hâm mộ
    CLB Barcelona được cho là đã bị phạt tiền và cấm bán vé một trận đấu vì "hành vi phân biệt chủng tộc" của người hâm mộ đối với PSG.
  • Thêm 3.000 người bị lừa tiền vì khao khát gặp Taylor Swift
    Một ngân hàng tại Anh cho biết có thêm 600 người trình báo bị lừa tiền khi mua vé The Eras Tour. Tổng số nạn nhân bị lừa vì muốn gặp mặt Taylor Swift lên đến hơn 3.000 người.
  • Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024: U23 Indonesia thắng sốc trước U23 Australia
    Tiếp nối U23 Thái Lan, U23 Indonesia đánh bại U23 Australia. Thủ thành ERNADO ARI chơi rất tốt ở trận đấu này khi cản phá thành công cú sút 11m và cản phá được nhiều pha tấn công của U23 Australia giữ sạch lưới cho U23 Indonesia.
  • Liệu có lãng phí?
    Sử dụng những quả tên lửa trị giá hàng triệu USD để tiêu diệt máy bay không người lái (UAV) vũ trang có giá 20.000USD của lực lượng Houthi trong chiến dịch bảo vệ tàu thương mại đi qua Biển Đỏ. Đây là trăn trở của giới chức quân sự phương Tây khi cho rằng điều này quá lãng phí.
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam thuộc Top 10 nước Nhật Bản hạ cảnh báo du lịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO