Tổng số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu vượt mức 200.000 người

26/04/2020 07:55

Trong tổng số 200.736 người đã thiệt mạng, châu Âu là lục địa có số người tử vong cao nhất với 122.171 người, trong khi đó Mỹ có 53.070 người thiệt mạng; Tính từ 18h00 ngày 25/4 đến 6h00 ngày 26/4, Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới.

Tong so ca tu vong do COVID-19 tren toan cau vuot muc 200.000 nguoi hinh anh 1
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Athens, Hy Lạp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo thống kê của hãng tin AFP vào lúc 19 giờ ngày 25/4 (giờ GMT) (2 giờ ngày 26/4 theo giờ Việt Nam), dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người trên toàn thế giới, với 90% số ca tử vong là tại châu Âu và Mỹ.

Trong tổng số 200.736 người đã thiệt mạng, châu Âu là lục địa có số người tử vong cao nhất với 122.171 người.

Trong khi đó Mỹ có 53.070 người thiệt mạng, tiếp theo là Italy với 26.384 người, Tây Ban Nha 22.902 người, Pháp 22.614 người và Vương Quốc Anh 20.319 người.

Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới

VOV cho biết, tính từ 18h00 ngày 25/4 đến 6h00 ngày 26/4, Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới. Hiện tổng số ca mắc là 270.

Tính từ ngày 16/4 đến nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính từ ngày 23/1/2020 đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 270 ca mắc Covid-19.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly):
52.196, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 325; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 9.836; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 42.035.
 
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19:

- Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 13 ca.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên âm tính với SARS-CoV-2: 3 ca.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tổng số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu vượt mức 200.000 người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO