Quân đội Myanmar dự kiến duyệt binh, cảnh báo người biểu tình có thể bị bắn

27/03/2021 07:38

Truyền hình Myanmar cho biết quân đội cảnh báo những người biểu tình có nguy cơ bị bắn vào đầu, trong lo ngại bất ổn gia tăng ngày kỷ niệm của lực lượng vũ trang.

Truyền hình nhà nước Myanmar cho biết chính quyền quân đội cảnh báo những người biểu tình có nguy cơ bị bắn vào đầu.

Những người phản đối đảo chính tại Myanmar đang kêu gọi mọi người thể hiện sự thách thức lớn hơn với quân đội nhân Ngày Lực lượng vũ trang Myanmar (27/3).

Quân đội Myanmar dự kiến duyệt binh, cảnh báo người biểu tình có thể bị bắn  - 1

(Ảnh minh họa)

Chương trình phát sóng trên MRTV nêu rõ: "Bạn nên biết ... rằng bạn có thể gặp nguy cơ bị bắn vào đầu và lưng".

Ít nhất 320 người thiệt mạng trong nhiều tuần bất ổn kể từ khi quân đội giành quyền kiểm soát ở Myanmar vào ngày 1/2, theo số liệu từ nhóm hoạt động của Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP).

Dữ liệu của nhóm cho thấy ít nhất 25% trong số những người thiệt mạng bị bắn vào đầu, làm dấy lên nghi ngờ rằng họ bị cố tình bị nhắm đến, theo Reuters.

Trong khi đó, quân đội hôm 27/3 dự kiến sẽ tổ chức duyệt binh nhân Ngày Lực lượng Vũ trang.

Quân đội Myanmar, trong phát ngôn trước đó cho biết "lấy làm tiếc" vì cái chết của những người biểu tình.

"Chúng tôi lấy làm tiếc trước những mất mát vì họ cũng là công dân của chúng tôi", phát ngôn viên chính quyền quân sự Myanmar Zaw Min Tun cho biết trong cuộc họp báo hôm 23/3.

Nhưng ông Zaw Min Tun cáo buộc người biểu tình chống đảo chính phá hoại tài sản trên diện rộng và gây ra tình trạng hỗn loạn.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Quân đội Myanmar dự kiến duyệt binh, cảnh báo người biểu tình có thể bị bắn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO