Nghìn người dự đám tang giáo sĩ Ấn Độ giữa bão COVID-19

11/05/2021 11:28

Hàng nghìn người tham dự đám táng của một giáo sĩ Hồi giáo ở Badaun, Uttar Pradesh bất chấp cảnh báo từ chính quyền.

Chỉ vài giờ sau khi Giáo sĩ Abdul Hamid Mohammad Salimul Qadri qua đời chiều 9/5, hàng nghìn người tới từ các vùng khác nhau của Uttar Pradesh đổ về thành phố Badaun. Họ tập trung tại nhà thờ Hồi giáo, nơi đặt thi thể của ông Qadri.

Nhiều người không đeo khẩu trang, không tuân thủ quy định giãn cách xã hội, vi phạm lệnh phong tỏa đang được áp dụng tại Uttar Pradesh.

Cảnh sát Uttar Pradesh đã mở một cuộc điều tra về sự kiện này.

Các chuyên gia y tế lo ngại đám tang này trở thành một sự kiện siêu lây nhiễm, lây bệnh cho hàng nghìn người.

Nhằm ngăn chặn làn sóng COVID-19 lây lan, chính quyền Uttar Pradesh hạn chế số người tới dự đám tang xuống con 20. Những người không đeo khẩu trang sẽ bị phạt 1.000 rupi (hơn 300.000 đồng) và 10.000 rupi (hơn 3 triệu đồng) nếu tái phạm.

Lãnh đạo cảnh sát Badaun, ông Sankalp Sharma cho biết cảnh sát đang trích xuất lại video để thu thập bằng chứng và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định chống dịch.

Số ca mắc COVID-19 trong ngày của Uttar Pradesh đã giảm trong vài ngày qua nhưng vẫn duy trì ở mức tương đối cao, khoảng 20.000 ca/ngày.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nghìn người dự đám tang giáo sĩ Ấn Độ giữa bão COVID-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO