Hình ảnh Hong Kong phong toả 200 toà chung cư chặn Covid-19

23/01/2021 16:45

Hàng chục nghìn người ở một trong những quận đông dân nhất Hong Kong (Trung Quốc) đón ngày mới 23/1 trong sự phong toả chưa từng có nhằm đối phó đại dịch Covid-19.

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin, chính quyền thông báo lúc 4h sáng sẽ phong toả 200 toà nhà ở khu vực vốn gồm nhiều người cao tuổi sinh sống và tiến hành xét nghiệm khẩn cấp.
Hình ảnh Hong Kong phong toả 200 toà chung cư chặn Covid-19
Ảnh: SCMP


Hàng nghìn nhân viên dân sự được triển khai cho chiến dịch thuộc diện nghiêm ngặt nhất được thực hiện ở Hong Kong trong hơn một năm chống Covid-19 vừa qua.

Hình ảnh Hong Kong phong toả 200 toà chung cư chặn Covid-19
Hình ảnh Hong Kong phong toả 200 toà chung cư chặn Covid-19
Ảnh: SCMP


Chính quyền Hong Kong yêu cầu tất cả mọi người trong khu vực phải thực hiện xét nghiệm trong ngày, mục đích là để những người có kết quả âm tính có thể ra khỏi nơi phong toả để đi làm từ 6h sáng ngày 25/1.

Hình ảnh Hong Kong phong toả 200 toà chung cư chặn Covid-19
Ảnh: SCMP


Các nhà chức trách đã thiết lập nhiều khu tạm nghỉ cho người không phải cư dân địa phương nhưng mắc kẹt ở đây. Họ không khuyến khích người bên ngoài giao đồ tiếp tế vào trong khu vực phong toả.

Hình ảnh Hong Kong phong toả 200 toà chung cư chặn Covid-19
Ảnh: SCMP

Theo SCMP, trong số 30.000 nhân viên được điều động tham gia chiến dịch có 1.700 cảnh sát.
Hình ảnh Hong Kong phong toả 200 toà chung cư chặn Covid-19
Ảnh: SCMP


Khi thông báo về lệnh phong toả lúc sáng sớm, chính quyền khẳng định đây là việc cần làm sau khi 162 ca nhiễm mới được phát hiện ở 56 toà chung cư trong các ngày 1-20/1. Họ giải thích rằng dù có bất tiện nhưng phong toả sẽ giúp ngắt chuỗi lây nhiễm, giúp kinh doanh sớm phục hồi và đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hình ảnh Hong Kong phong toả 200 toà chung cư chặn Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO