Điểm tin COVID19: Bác sĩ Ý thiệt mạng, Trợ lý Thượng nghị sỹ Mỹ dương tính

HL (T/h)| 12/03/2020 17:12

Việt BáoRoberto Stella, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Varese, một vùng phía bắc Italia, đã qua đời đêm 10/3; 627 người bên trong Nhật Bản bị nhiễm Covid-19, số người chết tăng lên 24 người; Thượng nghị sỹ bang Washington Maria Cantwell đã có kết quả dương tính với virus Corona...

Bác sĩ nổi tiếng Italia thiệt mạng vì Covid-19
 
Hãng thông tấn quốc gia ANSA ngày 11/3 đưa tin, Roberto Stella, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Varese, một vùng phía bắc Italia, đã qua đời đêm 10/3 tại bệnh viện ở Como, khi đang điều trị bệnh suy hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra.

Roberto Stella, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Varese, một vùng phía bắc Italia, đã qua đời đêm 10/3 tại bệnh viện ở Como

Ông Stella, 67 tuổi là một bác sĩ đa khoa đang sinh sống và làm việc tại thành phố Busto cách Milan khoảng 32km về phía tây bắc. Ông là một chuyên gia y tế uy tín, được kính trọng cả ở cấp địa phương và quốc gia.

"Ông (Stella) là hình mẫu cho khả năng và sự tận tâm của các bác sĩ gia đình. Cái chết của ông đại diện cho sự phản đối của mọi đồng nghiệp, những người cho đến hiện nay vẫn không được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cá nhân thiết yếu", Silvestro Scotti, Thư ký Liên đoàn bác sĩ quốc gia Italia nhấn mạnh.

Tính đến chiều ngày 12/3, Italia đã ghi nhận 12.462 ca dương tính với Covid-19 với 827 người đã thiệt mạng vì bệnh. Thủ tướng Italia Giuseppe Conte hôm 11/3 thông báo sẽ đóng cửa mọi nhà hàng, quán bar và các cửa hàng trên khắp cả nước để ngăn chặn virus lây lan. Chỉ có các hiệu thuốc và siêu thị được phép tiếp tục hoạt động. The

Số người mắc Covid-19 tại Nhật Bản tăng nhanh

Theo Bộ Y tế Nhật Bản, đến thời điểm chiều 12/3 đã có 627 người bên trong Nhật Bản bị nhiễm Covid-19, số người chết tăng lên 24 người.

Người Nhật chủ động phòng chống dịch COVID 19

Nếu như cộng thêm số người nhiễm từ du thuyền Diamond Princess (969 người), 11 người là cán bộ của Bộ Y tế và lao động, kiểm dịch viên, 14 người trở về từ Trung Quốc trên máy bay thuê bao, thì tổng số người nhiễm tại Nhật Bản là 1.348 người. Số người tử vong lên tới 24 người khi ngày hôm nay (12/3) xác nhận thêm một bệnh nhân ngoài 70 tuổi sống tại Hokkaido tử vong.

Dịch bệnh đã lan ra 35 tỉnh thành của Nhật Bản, chiếm 2/3 số địa phương toàn quốc. Địa phương có nhiều người nhiễm nhất đó là Hokkaido với 118 người. Aichi đứng thứ 2 với 104 người.

Đến nay thủ đô Tokyo đứng thứ 4 với 73 người bị nhiễm.

12 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà thờ Hồi giáo ở Malaysia

Ít nhất 12 ca nhiễm SARS-CoV-2 liên quan tới một sự kiện tôn giáo kéo dài 3 ngày với khoảng 10.000 người tham dự ở nhà thờ Hồi giáo tại Kuala Lumpur.

Ảnh minh họa: Internet

Các nhà chức trách Malaysia cho biết đang theo dõi sức khỏe của khoảng 5.000 công dân từng tham gia vào sự kiện dành cho các nhà truyền giáo đạo Hồi tại một nhà thờ ở ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 28/2 đến 1/3.

“Tất cả các cuộc tụ tập đông người nên hoãn lại để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19”, Bộ Y tế Malaysia cho biết trên Twitter.

Trong số 10.000 người đến từ nhiều quốc gia tham gia sự kiện này, có khoảng 90 người đến từ Brunei và 11 người trong số đó đã nhiễm SARS-CoV-2.

Trợ lý Thượng nghị sỹ Mỹ dương tính với SARS-CoV-2

Một nhân viên của Thượng nghị sỹ bang Washington Maria Cantwell đã có kết quả dương tính với virus corona chủng mới SARS-CoV-2 (gây dịch bệnh Covid-19) và trở thành nhân viên đầu tiên của Quốc hội nhiễm virus này.

Thượng nghị sỹ Cantwell thông báo, văn phòng của bà tại Washington DC sẽ đóng cửa đến hết tuần để dọn dẹp và khử trùng. Văn phòng của Đảng Dân Chủ cũng cho biết, nhân viên này đã được cách ly kể từ khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nhiễm bệnh.

“Nhân viên này đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và không có thông báo về việc tiếp xúc với Thượng nghị sỹ [Cantwell] và các thành viên khác của Quốc hội. Thượng nghị sỹ đã yêu cầu tiến hành xét nghiệm đối với các nhân viên khác từng tiếp xúc với người vừa được xác định nhiễm bệnh”, thông báo của văn phòng Thượng nghị sỹ Cantwell cho biết.

Kể từ hôm 8/3 tới nay, đã có 7 nghị sỹ, trong đó có cả Thượng nghị sỹ Ted Cruz của bang Texas tuyên bố tự cách ly do từng tiếp xúc với người nhiễm SARS-CoV-2.

Các nghị sỹ khác của Đảng Cộng hòa tuyên bố tự cách ly bao gồm Hạ nghị sỹ Matt Gaetz của bang Florida, Doug Collins của bang Georgia, Paul Gosar của Arizona và Mark Meadows của bang North Carolina.

Những nghị sỹ kể trên từng tiếp xúc với một người trong hội nghị hàng năm của phe bảo thủ trong đảng Cộng hòa (CPAC) – người này sau đó có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
 
Tính tới đêm 11/3, Mỹ đã có trên 1.300 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 và 38 trường hợp tử vong. Riêng tại bang Washington, đã có 366 trường hợp nhiễm SAR-CoV-2 và 29 trường hợp tử vong.

Thông tin về nhân viên Thượng nghị sỹ Mỹ nhiễm SARS-CoV-2 được đưa ra cùng ngày Tổng thống Trump có bài phát biểu trong đó tuyên bố dừng việc đi lại giữa Mỹ và châu Âu để ngăn chặn dịch Covid-19.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin COVID19: Bác sĩ Ý thiệt mạng, Trợ lý Thượng nghị sỹ Mỹ dương tính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO