Dịch Covid-19 lây lan mạnh trong các trại giam ở Jakarta, Indonesia

21/09/2020 15:32

Đại dịch Covid-19 đã tấn công các nhà tù và trại giam ở thủ đô Jakarta của Indonesia. Hiện nay có 92 tù nhân tại 7 nhà tù ở Jakarta đã mắc Covid-19.

Dựa trên dữ liệu của Lực lượng xử lí nhanh Covid-19 của Jakarta, tính đến ngày 19/9, hai nhà tù có số tù nhân mắc Covid-19 nhiều nhất là nhà tù Cipinang và Rutan Pondok Bambu với số ca mắc lần lượt là 38 và 30 ca. Trong khi đó, Tổng cục cải tạo Indonesia cho biết, nhà tù Cipinang hiện có 2.908 phạm nhân trong khi sức chứa nhà giam chỉ là 1.136 người. Như vậy nhà tù đã quá  tải 156% công suất. Trong khi đó, nhà tù Rutan Pontak Bambu vượt quá công suất là 4%. Hàng nghìn tù nhân đang có nguy cơ mắc Covid-19.

Các nhà tù tại Indonesia đang ở trong tình trạng quá tải. (Nguồn: Dakta.com)

Tháng 4 vừa qua, chính phủ Indonesia đã thả khoảng 18.000 tù nhân nhằm ngăn chặn Covid-19 lan rộng trong hệ thống nhà tù quá tải - một phần trong kế hoạch trả tự do tổng cộng 30.000 tù nhân và có thể nhiều hơn nhằm làm giảm áp lực cho các nhà tù.

Chính phủ Indonesia cho phép thả những người mắc tội nhẹ và các tù nhân đã chịu phạt được ít nhất 2/3 thời hạn tù. Tuy nhiên, kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Nhân quyền Indonesia về thả trước hạn tù cho 50.000 phạm nhân, bao gồm cả phạm nhân tham nhũng với lí do ngăn chặn sự lây lan Covid-19 đang bị chỉ trích.

Theo số liệu của Bộ Luật pháp và Nhân quyền, hiện nay Indonesia có 525 nhà tù với sức chứa 133.069 tù nhân, tuy nhiên công suất các trại giam này đã quá 67%. Do vậy, nơi đây có nguy cơ trở thành các cụm lây lan virus mới của thủ đô Jakarta, vốn đang là tâm dịch Covid-19 của Indonesia./.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Dịch Covid-19 lây lan mạnh trong các trại giam ở Jakarta, Indonesia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO