COVID 19: Đại sứ Anh cảm ơn Việt Nam, EU sắp đóng cửa biên giới

HL (T/h)| 17/03/2020 07:46

Việt BáoĐại sứ Anh làm clip tiếng Việt cảm ơn Việt Nam hỗ trợ công dân, du khách Anh; Mỹ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng văcxin phòng SARS-CoV-2; EU sắp đóng cửa toàn bộ biên giới trong 30 ngày; Cảnh sát Mỹ yêu cầu tội phạm ngừng hoạt động đến khi... có thông báo mới.

Đại sứ Anh làm clip tiếng Việt cảm ơn Việt Nam hỗ trợ công dân, du khách Anh

Đại sứ quán Anh tại Việt Nam gửi tới báo chí Việt Nam thông điệp mới nhất từ Đại sứ Anh Gareth Ward.

Đại sứ Anh Gareth Ward.

Đại sứ chia sẻ: "Trong vài tuần qua, chúng tôi đã hỗ trợ rất nhiều du khách người Anh trong quá trình Việt Nam thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch mới. Ngăn chặn sự lây lan của virus corona là nhiệm vụ hàng đầu của Việt Nam tại thời điểm này.

Tôi mong muốn được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả y bác sĩ và các cơ quan Chính phủ Việt Nam vì đã giúp chúng tôi hỗ trợ các công dân Anh trong thời gian qua. Rất nhiều du khách Anh đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Việt Nam.

Tôi muốn khẳng định rằng chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, làm tất cả những gì có thể để chống lại virus corona và hỗ trợ những người cần giúp đỡ trong thời điểm khó khăn này".

Tính đến 23h ngày 16-3, Việt Nam đã ghi nhận 61 ca nhiễm virus corona chủng mới. Trong số 45 ca nhiễm mới, có 18 người nước ngoài, bao gồm 13 công dân Anh.

Mỹ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng văcxin phòng SARS-CoV-2

Theo TTO, giới chức y tế Mỹ xác nhận đã có thử nghiệm lâm sàng đầu tiên để đánh giá tác dụng của một loại văcxin phòng chống virus SARS-CoV-2 ở thành phố Seattle của Mỹ vào ngày 16-3 (giờ địa phương).

"Người tham gia đầu tiên đã được tiếp nhận loại văcxin thử nghiệm này trong ngày hôm nay" - Tuyên bố của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) khẳng định trong ngày 16-3 về loại văcxin được đặt tên là mRNA-1273.

Theo đó, cuộc thử nghiệm sản phẩm từ nghiên cứu của NIH với hãng công nghệ sinh học Moderna (đặt tại Cambridge, bang Massachusetts) sẽ được tiến hành trên 45 tình nguyện viên là người trưởng thành khỏe mạnh ở độ tuổi từ 18 đến 55 trong thời gian khoảng 6 tuần

Theo báo Huffington Post, những người tình nguyện sẽ còn phải trải qua các giai đoạn đánh giá khác để xác thực xem văcxin có thực sự hiệu quả và an toàn cho người sử dụng.

Giới chức y tế Mỹ cho rằng phải mất từ 12 đến 18 tháng để văcxin có thể được sản xuất đại trà cho người sử dụng nếu mọi thứ diễn ra ổn thỏa như dự kiến.

Các nhà nghiên cứu sẽ sử dụng hai liều văcxin mRNA-1273 lên các tình nguyện viên nam và nữ từ 18 tới 55 tuổi có sức khỏe tốt, không mang thai. 

Họ sẽ lần lượt được tiêm vào ngày 1 và ngày thứ 29 để xem thử nó có giúp cơ thể tạo ra phản ứng miễn dịch chống lại SARS-CoV-2 hay không.

Các tình nguyện viên sẽ được theo dõi liên tục trong 12 tháng kể từ ngày tiêm chủng thứ hai. Đây là giai đoạn 1 trong quá trình sản xuất và tung văcxin ra thị trường, theo trang Clinictrials.gov của Chính phủ Mỹ.

Giám đốc NIAID Anthony Fauci cho biết có thể đẩy nhanh quá trình phê duyệt văcxin nếu thành công trong giai đoạn 1. Tuy nhiên, kể cả khi được tiến hành ở "tốc độ khẩn cấp", việc xin giấy phép cho mRNA-1273 có thể mất tới 1 năm, thậm chí 1 năm rưỡi, ông Fauci nói với Đài CNN.

EU sắp đóng cửa toàn bộ biên giới trong 30 ngày

Theo VOV - Tập trung đối phó dịch Covid-19 đang bùng phát tại châu Âu, EU dự tính đóng cửa toàn bộ biên giới trên bộ, trên biển và trên không trong vòng 30 ngày.

Đề xuất về đóng cửa toàn bộ biên giới của EU được đưa ra sau phiên họp bất thường chiều 16/03 của các lãnh đạo chủ chốt của EU với các lãnh đạo G7 trong nỗ lực tìm giải pháp chung ngăn chặn dịch Covid-19 trên toàn thế giới.

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen cho biết: “Như đã thông tin với lãnh đạo các nước G7, tôi đề xuất nguyên thủ tất cả các nước thành viên EU về việc áp đặt một lệnh hạn chế tạm thời với tất cả các chuyến đi không thiết yếu đến Liên minh châu Âu. Việc này sẽ có thời hạn ban đầu là 30 ngày và có thể được kéo dài nếu cần thiết”.

Theo đề xuất từ phía Uỷ ban châu Âu, với lệnh cấm này, toàn bộ những người không phải công dân châu Âu sẽ không được nhập cảnh vào khối này trong ít nhất 30 ngày tới. Chỉ có các nhà ngoại giao, nhân viên cứu trợ y tế, các chuyến hàng vận chuyển thiết bị y tế và hàng hoá thiết yếu được phép nhập cảnh vào lãnh thổ các nước EU.

Trong ngày hôm nay, 17/3, nguyên thủ các nước EU sẽ thảo luận về đề xuất này qua một cuộc họp trực tuyến và gần như chắc chắn sẽ thông qua. Ngay trong chiều tối ngày 16/3, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đều tuyên bố hai nước này sẽ ủng hộ đề xuất của EU. Tổng thống Pháp Macron thậm chí muốn cấm toàn bộ các chuyến bay trong nội bộ các nước EU.

Trong 2 ngày qua, một loạt các nước EU đã ra lệnh đóng cửa biên giới để ngăn dịch Covid-19 như Đức, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Áo, CH Czech, Hungary… Ở chiều ngược lại, hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Mỹ, đã ra các lệnh cấm nhập cảnh hoặc hạn chế nhập cảnh với công dân đến từ các nước EU.

Cảnh sát Mỹ yêu cầu tội phạm ngừng hoạt động đến khi... có thông báo mới

Chúng tôi yêu cầu ngừng tất cả hoạt động phạm tội/hành vi bất chính cho đến khi có thông báo thêm nữa', cơ quan cảnh sát thành phố Salt Lake thông báo trên Twitter.

Một số cơ quan cảnh sát ở bang Utah, miền tây nước Mỹ đang yêu cầu bọn tội phạm dừng các hành vi bất chính trong bối cảnh số ca bệnh COVID-19 ở Mỹ đang tăng nhanh. Tuy nhiên, thông báo của họ đang gây nhiều chú ý.

Đài RT ngày 15-3 bình luận: "Thật khó để diễn tả chính phủ Mỹ đang nghiêm túc với virus corona như thế nào, khi mà các chính trị gia thúc giục người dân tự cách ly trong nhà, còn các quan chức bang lại dùng con virus này làm một cú gây cười".

Cụ thể, cơ quan cảnh sát thành phố Salt Lake (SLCPD) của bang Utah đã đăng lên Twitter một thông báo yêu cầu bọn tội phạm ngừng hoạt động, đi kèm bên dưới là ảnh động có hai chữ: "Dừng ngay!".

"SLCPD yêu cầu ngừng tất cả hoạt động phạm tội/hành vi bất chính cho đến khi có thông báo thêm nữa. Chúng tôi cảm kích sự hợp tác của các bạn trong việc ngừng phạm tội và cảm ơn trước những kẻ phạm tội", thông báo có nội dung.

Tính đến chiều 16-3, bài đăng này đã nhận được khoảng 13.000 lượt thích và rất nhiều bình luận. SLCPD cũng sẵn sàng trả lời những bình luận "khó đỡ" của người dùng mạng.

"Nhưng chúng tôi vẫn có thể tổ chức các cuộc gặp và hội họp bất chính được chứ? Hay là cũng phải hoãn?", một tài khoản tên BeeJo bình luận. SLCPD trả lời ngay phía dưới: "Tốt nhất là hoãn vô thời hạn vào lúc này".
 
Các cơ quan cảnh sát ở thành phố Heber và Orem thuộc bang Utah cũng có bài đăng hài hước tương tự trên Twitter.

"Do những diễn biến gần đây và các lo ngại về sức khỏe liên quan dịch COVID-19, cơ quan cảnh sát Orem muốn thông báo rằng thành phố Orem đóng cửa với bọn tội phạm trong hai tuần tới.

Xin đừng phạm bất kỳ tội trộm xe, các loại trộm cắp, đánh vợ/chồng hay thậm chí nghĩ tới chuyện đậu xe ngay trên đường trong hơn 72 giờ liên tiếp", cơ quan cảnh sát thành phố Orem thông báo.

Trong khi đó, cơ quan cảnh sát ở các bang Wisconsin và Ohio cũng yêu cầu bọn tội phạm ngừng hoạt động, ở lại trong nhà để hạn chế lây lan bệnh.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
COVID 19: Đại sứ Anh cảm ơn Việt Nam, EU sắp đóng cửa biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO