Anh tiêm chủng đại trà, tuyên chiến với 'giặc' Covid-19

09/12/2020 07:38

Anh trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiến hành tiêm chủng đại trà vắc xin Covid-19, trong nỗ lực nhằm đẩy lùi cơn "sóng thần" đại dịch chết chóc.

Anh tiêm chủng đại trà, tuyên chiến với "giặc" Covid-19

Anh tiêm chủng đại trà, tuyên chiến với giặc Covid-19 - 1

Anh ngày 8/12 đã khởi động chương trình tiêm chủng diện rộng vắc xin Covid-19. Đây được xem là "chương trình tiêm phòng lớn nhất trong lịch sử Anh". Trong ảnh: Bà Margaret Keenan, 90 tuổi, là người Anh đầu tiên tiêm vắc xin Covid-19 ngày 8/12.

Anh tiêm chủng đại trà, tuyên chiến với giặc Covid-19 - 2

Dịch vụ Y tế Anh (NHS) đã chuẩn bị kỹ càng cho sự kiện này. Chương trình đã ưu tiên tiêm cho những người trên 80 tuổi và nhóm nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch. Trong nhiều tuần và tháng tới, nhiều bệnh viện sẽ bắt đầu nỗ lực tiêm chủng diện rộng. Trong ảnh: Bà Keenan được hưởng ứng sau khi tiêm vắc xin ở một bệnh viện tại Coventry hôm 8/12.

Anh tiêm chủng đại trà, tuyên chiến với giặc Covid-19 - 3

"Dù còn nhiều vấn đề phức tạp, các bệnh viện sẽ sớm khởi động giai đoạn một của chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn nhất trong lịch sử cả nước. NHS đã từng có kinh nghiệm trong việc tổ chức các chương trình tiêm phòng quy mô lớn và các nhân viên NHS sẽ thêm một lần nữa nỗ lực làm việc để bảo vệ những người dễ tổn thương nhất khỏi căn bệnh tồi tệ này", Giám đốc Y tế NHS Stephen Powis cho hay.

Anh tiêm chủng đại trà, tuyên chiến với giặc Covid-19 - 4

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tới thăm một bệnh viện ở trung tâm London và mô tả việc gặp gỡ một người được tiêm phòng là "hào hứng" và "xúc động". "Không có gì phải lo lắng. Vắc xin an toàn.  Đó là điều đúng đắn phải làm, tốt cho bạn và cả đất nước", ông Johnson nói.

Anh tiêm chủng đại trà, tuyên chiến với giặc Covid-19 - 5

Anh trở thành nước phương Tây đầu tiên tiêm vắc xin Covid-19 trên diện rộng sau khi nước này tuần trước đã cấp phép cho ứng viên vắc xin của liên doanh Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức). Kết quả thử nghiệm lâm sàng chỉ ra vắc xin này có hiệu quả 95% trong ngăn ngừa Covid-19.

Anh tiêm chủng đại trà, tuyên chiến với giặc Covid-19 - 6

Nữ y tá Vivien McKay giơ 2 tay lên sau khi được tiêm vắc xin Covid-19.

Anh tiêm chủng đại trà, tuyên chiến với giặc Covid-19 - 7

Anh hiện là vùng dịch lớn thứ 7 thế giới với trên 1,7 triệu ca bệnh và trên 61.400 người chết vì dịch.

Anh tiêm chủng đại trà, tuyên chiến với giặc Covid-19 - 8

Một phụ nữ ở Cardiff, Wales được tiêm chủng vắc xin Covid-19 ngày 8/12.

Anh tiêm chủng đại trà, tuyên chiến với giặc Covid-19 - 9

Một nhân viên y tế chuẩn bị tiêm chủng vắc xin.

Anh tiêm chủng đại trà, tuyên chiến với giặc Covid-19 - 10

Cận cảnh một tấm thẻ chứng nhận tiêm vắc xin. Vắc xin của Pfizer - BioNTech được chia làm 2 liều tiêm, cách nhau 21 ngày.

Anh tiêm chủng đại trà, tuyên chiến với giặc Covid-19 - 11

Tiêm phòng vắc xin Covid-19 ở Edinburgh, Scotland.

Anh tiêm chủng đại trà, tuyên chiến với giặc Covid-19 - 12

Những người được xếp vào nhóm tiêm chủng sớm nhất vắc xin Covid-19.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Anh tiêm chủng đại trà, tuyên chiến với 'giặc' Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO