84 cảnh sát Campuchia mắc COVID-19, biến chủng Ấn Độ xuất hiện tại Philippines

11/05/2021 20:59

Gần 100 cảnh sát Campuchia mắc COVID-19 trong khi Philippines lần đầu tiên ghi nhận ca mắc biến chủng Ấn Độ.

84 cảnh sát Campuchia mắc COVID-19

84 cảnh sát được giao nhiệm vụ thực thi trật tự ở Phnom Penh và "vùng Đỏ" của Kandal được xác định mắc COVID-19.

Theo Khmer Times, phần lớn trong số nhóm sỹ quan này đóng quân tại xã Stung Meanchey của Phnom Penh - một trong những điểm nóng chính về COVID-19 tại thủ đô của Campuchia.

84 cảnh sát Campuchia mắc COVID-19, biến chủng Ấn Độ xuất hiện tại Philippines - 1

Nhiều cảnh sát Campuchia mắc COVID-19. (Ảnh: Khmer Times)

Phó tổng Thanh tra Cảnh sát Quốc gia Chhay Kim Khoeun cho biết vẫn chưa biết chính xác nguồn lây bệnh cho các cảnh sát trên.

"Chúng tôi đã gửi họ đi điều trị", ông Khoeun nói.

Cho tới nay mới chỉ có khoảng 100 sỹ quan được xét nghiệm COVID-19 tại trụ sở quân cảnh Quốc gia ở Phnom Penh.

Hôm 11/5, Campuchia ghi nhận 480 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên trên 20.000 trường hợp.

Dịch bệnh đã lan ra khắp Campuchia khi tỉnh Ratanakkiri - địa phương chưa từng ghi nhận ca bệnh nào hôm nay báo cáo ca mắc COVID-19 đầu tiên.

Philippines có ca mắc biến chủng Ấn Độ đầu tiên 

Hôm 11/5, Philippines ghi nhận ca mắc B.1.617 - biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Ấn Độ đầu tiên.

Hai trường hợp này là các công nhân trở về từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman từ tháng 4.

84 cảnh sát Campuchia mắc COVID-19, biến chủng Ấn Độ xuất hiện tại Philippines - 2

Philippines ghi nhận ca mắc biến chủng Ấn Độ đầu tiên. (Ảnh: Reuters)

Bộ Y tế Philippines cho biết hai trường hợp trên được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Philippines hiện là vùng dịch lớn thứ 2 Đông Nam Á với hơn 1,1 triệu ca nhiễm. Nước này bắt đầu đối mặt với tình trạng gia tăng các ca mắc COVID-19 từ cuối tháng 3.

Sau khi Philippines gỡ bỏ các quy định về hạn chế tụ tập, các chuyên gia cảnh báo quốc gia này có thể phải đối mặt với sự gia tăng các ca mắc COVID-19 tương tự như Ấn Độ.

Philippines đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine cho người dân trên toàn quốc. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 2 triệu người Philippines được tiêm vaccine COVID-19. Chính phủ nước này đặt mục tiêu tiêm chủng từ 50-70 triệu dân trong năm nay để đạt miễn dịch cộng đồng.

Philippines hiện có trong tay hơn 7,7 triệu liều vaccine từ các nhà cung cấp Pfizer, AstraZeneca, Sinovac và Sputnik V.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
84 cảnh sát Campuchia mắc COVID-19, biến chủng Ấn Độ xuất hiện tại Philippines
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO