Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn rời TP.HCM tới Hải Dương hỗ trợ chống dịch

18/02/2021 14:07

Sau khi dịch COVID-19 ở TP.HCM cơ bản được kiểm soát, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã lên đường tới Cẩm Giàng (Hải Dương) hỗ trợ chống dịch.

Ngày 18/2, một lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết, hôm qua (17/2), Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã lên máy bay từ TP.HCM về Bắc để tới huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn rời TP.HCM tới Hải Dương hỗ trợ chống dịch - 1

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tới thăm Bệnh viện dã chiến Củ Chi hôm 11/2 (30 Tết). (Ảnh: SGGP)

Hồi đầu tháng 2/2021, khi dịch COVID-19 ở TP.HCM diễn biến phức tạp, phát hiện nhiều ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn với vai trò là Tổ trưởng Tổ Thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế đã từ Hà Nội vào TP.HCM để hỗ trợ thành phố chống dịch.

Trước đó, hồi tháng 7/2020, khi Đà Nẵng bùng phát dịch, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng tới địa phương này hỗ trợ chống dịch. Ông còn xin Thủ tướng cho ở lại Đà Nẵng tới khi hết dịch mới trở về Hà Nội.

Liên quan tới tình hình dịch COVID-19 ở TP.HCM, sáng 18/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tới 7h sáng nay, thành phố đã cơ bản kiểm soát chuỗi lây nhiễm liên quan đến nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Triển khai các hoạt động tăng cường giám sát người dân đi từ vùng dịch trong nước đến thành phố sau kỳ nghỉ Tết.

Trong ngày 17/2, thành phố không ghi nhận trường hợp nhiễm mới. Số trường hợp nhiễm COVID-19 phát hiện tại thành phố là 210, trong đó 165 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 45 trường hợp đang điều trị.

Hiện TP.HCM đang cách ly tập trung 2.306 người, cách ly tại nhà/nơi lưu trú 1.605 người. Thành phố cũng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên ở bến tàu, bến xe từ 17/2.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn rời TP.HCM tới Hải Dương hỗ trợ chống dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO